Brazil mua hệ thống phòng không của Nga

20/10/2013 12:15 GMT+7

(TNO) Brazil và Nga sắp hoàn tất cuộc đàm phán về thương vụ mua bán hệ thống phòng không hiện đại Pantsir-S1 của Moscow.

(TNO) Brazil và Nga sắp hoàn tất cuộc đàm phán về thương vụ mua bán hệ thống phòng không hiện đại Pantsir-S1 của Moscow.

>> Brazil muốn hợp tác với Nga phát triển chiến đấu cơ thế hệ thứ 5


Pantsir-S1, hệ thống phòng không bằng tên lửa kết hợp với pháo của Nga - Ảnh: RIA Novosti

Một phái đoàn Nga trong tuần này đã đến Brazil để thảo luận về triển vọng hợp tác quốc phòng, không gian giữa hai nước, bao gồm thương vụ mua bán hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga, hãng tin Nga RIA Novosti đưa tin ngày 20.10.

“Chúng tôi sắp ký kết thỏa thuận về hệ thống Pantsir-S1, nhưng cần có thời gian để soạn thảo giấy tờ”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay.

Pantsir-S1 là một hệ thống tên lửa kết hợp pháo phòng không di động, gồm hai khẩu pháo 30 li và 12 tên lửa tầm ngắn đất đối không 57E6.

Hệ thống này được chế tạo để bắn hạ các loại mục tiêu bay ở tầm thấp.

Các quan chức quân sự Brazil nhận định Pantsir-S1 sẽ là vũ khí phòng không chủ lực để bảo vệ sự kiện World Cup 2014 và Olympics Mùa hè 2016, dự kiến sẽ diễn ra tại Brazil.

Brazil có thể sẽ phải bỏ ra khoảng 1 tỉ USD để mua 3 hệ thống Pantsir-S1.

Hoàng Uy

>> Chiến đấu cơ giữ "chủ lực" trong xuất khẩu vũ khí Nga
>> Nhật lo ngại việc Trung Quốc mua vũ khí Nga
>> Mỹ mua vũ khí Nga: giữa đường “gãy gánh”
>> Zimbabwe đổi platinum lấy vũ khí Nga?
>> Vũ khí Nga ở Indonesia
>> Vũ khí Nga trên thị trường Mỹ La-tinh  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.