Rộ nạn trộm khoan bình xăng giữa lúc giá xăng tăng tại Mỹ

13/03/2022 17:02 GMT+7

Giữa lúc giá xăng đang tăng mạnh, nhà chức trách Mỹ cảnh báo về một nhóm tội phạm mới, chuyên khoan thủng bình xăng xe để hút trộm xăng.

Theo đài WOIO, cảnh sát tại bang Ohio (Mỹ) gần đây cảnh báo người dân nên cảnh giác với một nhóm chuyên hút trộm xăng xe. Nhóm này thường bò xuống dưới gầm xe, khoan thủng lỗ trên bình xăng để hút trộm xăng.

Một người đổ xăng tại Miami, bang Florida

AFP

Ông Jim Garrity, Giám đốc bộ phận công chúng của Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) khuyến cáo người dân nên đậu xe tại nơi có đèn sáng, bãi đậu xe có hàng rào an toàn hoặc nơi có máy quay an ninh.

Nạn trộm xăng xảy ra giữa lúc tình hình chiến sự tại Ukraine đang đẩy giá xăng dầu lên cao. Tại Ohio, giá xăng tăng 60 cent trong tuần qua, lên mức 4 USD/gallon. Mỗi gallon tương đương khoảng 3,78 lít. Trong khi đó, việc thay bình xăng có thể tốn 500 - 1.000 USD, tùy theo mẫu xe.

Tình trạng này cũng xảy ra ở nhiều địa phương khác. Sở cảnh sát thành phố Ranton, bang Washington đăng cảnh báo lên trang Facebook, kêu gọi chủ xe đầu tư một nắp khóa bình xăng tốt, đậu xe ở nơi có đèn sáng, nhiều người qua lại, tránh đậu xe nơi công cộng quá lâu và đậu trong nhà để xe nếu có.

Sở cảnh sát Everett cũng tại Washington cho biết kẻ trộm xăng thường dùng vòi cao su để hút trộm xăng nhưng ngày nay, nhiều kẻ thậm chí dùng máy khoan để khoan lỗ trên bình xăng. Phí thay bình xăng còn tốn kém hơn tiền xăng bị mất.

Sở cảnh sát thành phố Atlanta, bang Georgia mới đây thông báo đã bắt giữ một người khoan bình xăng xe để lấy trộm xăng. Tình trạng này cũng xảy ra tại một số địa phương ở Canada.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần qua đã ra lệnh cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga vì hành động tại Ukraine. Theo tờ The New York Times, chưa đầy 10% tổng lượng dầu mỏ Mỹ nhập khẩu là từ Nga. Lúc đưa ra lệnh cấm, ông Biden thừa nhận người dân Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nhưng đổ trách nhiệm cho chiến dịch quân sự của Nga.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng thừa nhận những lệnh cấm vận của Mỹ và đồng minh đối với Nga chắc chắn sẽ có tác động kinh tế đối với Mỹ, đó chính là giá xăng dầu.

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã thông báo 31 nước thành viên đồng ý mở kho dự trữ chiến lược để bơm thêm tổng cộng 61,7 triệu thùng dầu thô, đợt mở kho lớn nhất từ khi IEA được thành lập năm 1974. Tuy nhiên, tác động đối với giá xăng được cho là hạn chế do lượng dầu được cung cấp thêm này chỉ là một phần nhỏ so với lượng dầu Nga cung cấp cho thế giới mỗi ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.