‘Ronaldo khiến đồng đội ở M.U sợ hãi’

29/12/2021 18:36 GMT+7

Phản ứng gay gắt của Cristiano Ronaldo ở trận Manchester United (M.U) bị Newcastle United cầm hòa có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần toàn đội bóng "Quỷ đỏ".

CLB M.U và Ronaldo đang gây thất vọng dưới thời HLV Ralf Rangnick. Sau trận thắng 1-0 vất vả trước Norwich City, “Quỷ đỏ” để Newcastle United cầm hòa 1-1 trong thế trận bị đối thủ vượt trội về số pha dứt điểm.

Vì sao người ta thích xem HLV Ralf Rangnick của Manchester United trả lời phỏng vấn

Ronaldo là một trong những cầu thủ chơi kém ấn tượng nhất trên hàng công, bên cạnh Bruno Fernandes và Marcus Rashford. Sơ đồ 4-2-2-2 với triết lý gegen-pressing của Rangnick đang khiến M.U gặp nhiều khó khăn, minh chứng là chỉ 4 bàn được ghi sau 4 trận vừa qua.

Sau trận, Ronaldo tiếp tục không hài lòng về các đồng đội. Theo cựu cầu thủ Gabriel Agbonlahor của Aston Villa, sự khó chịu của CR7 có thể khiến các cầu thủ trẻ M.U sợ hãi và nản lòng.

Hành động tỏ ý không hài lòng của Ronaldo

REUTERS

“Ronaldo vung tay bất mãn vào không trung khi không có cơ hội ăn bàn. Sau trận đấu, anh ấy lại hờn dỗi rời sân, và tôi đang tưởng tượng cảnh Ronaldo cũng hờn dỗi như thế trong phòng thay đồ.

Thái độ của Ronaldo thật khó chấp nhận. Nếu tôi là Marcus Rashford, Mason Greenwood hay Jadon Sancho, tôi sẽ rất sợ hãi khi dứt điểm.

Cứ mỗi khi các tiền đạo trẻ dứt điểm, Ronaldo lại vung tay như thế trách móc rằng tại sao họ không chuyền bóng cho anh ta”, Agbonlahor phân tích.

Bruno Fernandes - vị cứu tinh bị HLV Rangnick ghẻ lạnh tại Manchester United

Cựu cầu thủ Aston Villa cũng cho rằng thái độ của Ronaldo sẽ khiến phòng thay đồ của M.U ngột ngạt. Từ khi Ronaldo trở lại Old Trafford, cả Rashford và Greenwood đều sa sút không phanh.

Đã lâu rồi người ta không thấy Greenwood cười tươi

REUTERS

“Không khí trong phòng thay đồ M.U đang thiếu cân bằng. Rashford và Greenwood không thể thể hiện cá tính của họ, như thể họ luôn tự nhắc mình rằng phải chuyền cho Ronaldo, phải tạo cơ hội cho Ronaldo.

Trước khi anh ta trở về M.U, Greenwood là mẫu cầu thủ rê bóng qua người và dứt điểm rất nhiều. Cậu ấy không còn làm được điều đó nữa, trước khi bị thay ra giữa hiệp.

Nếu tôi là Rashford, Greenwood hay Sancho, tôi sẽ tự hỏi tại sao mùa giải này M.U lại mang Ronaldo về đây?”, Agbonlahor đánh giá.

Rashford cũng mất tự tin nhiều

REUTERS

Chia sẻ với Pundit Football, Agbonlahor cho rằng HLV Ralf Rangnick nên mạnh dạn để Cristiano Ronaldo ngồi dự bị. 4 trận dưới thời chiến lược gia người Đức, Ronaldo chỉ ghi 1 bàn.

Thông số kém ấn tượng cho thấy siêu sao người Bồ Đào Nha đang gặp khó khăn để thích ứng với yêu cầu pressing tầm cao với cường độ cao, ở tuổi 36.

“Ronaldo rất đẳng cấp với sự nghiệp phi thường, nhưng anh ấy không còn là cầu thủ như anh ấy đã từng. M.U đã chơi thứ bóng đá hay nhất mùa này trước Chelsea khi Ronaldo phải ngồi dự bị.

Ronaldo cần hòa nhập vào lối chơi mới của M.U

REUTERS

Những Rashford, Greenwood và Sancho cần được chơi và hoán đổi vị trí liên tục ở vị trí tấn công. Nếu HLV Ralf Rangnick có vấn đề gì với Ronaldo, ông ấy sẽ để anh ấy ngồi dự bị”, Agbonlahor kết luận.

M.U sẽ so tài với Burnley vào đêm thứ năm (30.12) trong bối cảnh đang tạm kém nhóm dự có khả năng Champions League của Ngoại hạng Anh 7 điểm.

Rõ ràng vào lúc này, "Quỷ đỏ" rất cần những bàn thắng, từ Ronaldo hay bất kỳ ai trong số Rashford, Greenwood và Sancho để tận dụng lịch thi đấu dễ thở giai đoạn cuối năm hòng thu hẹp cách biệt với các đội dẫn đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.