Sabeco thay 'tướng', lên kế hoạch lãi kỷ lục 5.800 tỉ đồng

Mai Phương
Mai Phương
27/04/2023 15:39 GMT+7

Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) công bố nghị quyết về việc thay tổng giám đốc tại Đại hội cổ đông thường niên 2023.

Ngày 27.4, Sabeco tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023. Tại đại hội, Sabeco công bố nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc với ông Neo Gim Siong Bennett kể từ ngày 1.10.2023 do hoàn thành nhiệm kỳ 5 năm và quay trở lại tập đoàn ThaiBev (Thái Lan). Đồng thời, công ty bổ nhiệm ông Tan Teck Chuan Lester giữ chức vụ tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật thứ hai của Sabeco kể từ thời điểm nêu trên. 

Sabeco thay Tổng giám đốc và đặt kế hoạch lãi kỷ lục lên gần 5.800 tỉ đồng  - Ảnh 1.

Cổ đông Sabeco thông qua kế hoạch lãi kỷ lục lên gần 5.800 tỉ đồng

CTV

Ông Lester hiện đang là tổng giám đốc ngành hàng bia Thái Lan của tập đoàn ThaiBev và đảm nhận vai trò này từ năm 2020. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành bia, ông đã đảm nhận vai trò quản lý tại các công ty khác nhau tại thị trường châu Á. 

Kết thúc năm 2022, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần đạt 34,979 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5,500 tỉ đồng, tăng trưởng tương ứng 32% và 40% so với năm 2021. Đây là kết quả vượt trội so với mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng đặt ra, đồng thời cũng là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của công ty, nhất là trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn khi nền kinh tế Việt Nam đang từng bước phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Với mức lãi kỷ lục, hội đồng quản trị đã đề xuất tăng thêm cổ tức đặc biệt 15%, nâng tổng mức cổ tức cho năm 2022 lên đến 50%. Đồng thời, nhằm tiếp tục tăng thêm giá trị cho cổ đông, hội đồng quản trị cũng đề xuất tăng tỉ lệ chia cổ tức 1:1 và đã được cổ đông thông qua.

Hãng bia Sài Gòn cũng đã bắt đầu mở rộng các sáng kiến đầu tư chiến lược trung và dài hạn khác nhau trong năm 2022. Cụ thể, nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Bình Tây và Công ty CP Bao bì Sài Gòn. Hai công ty này sẽ trở thành công ty con của Sabeco sau khi các thủ tục pháp lý hoàn thành. Bên cạnh đó, Sabeco cũng đã công bố ý định nâng tỷ lệ sở hữu Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây từ 51% lên hơn 70%...

Tiếp nối quá trình tăng trưởng, trong năm 2023, Sabeco đặt mục tiêu doanh thu 40.272 tỉ đồng và  lợi nhuận sau thuế 5.775 tỉ đồng, lần lượt tăng 15,1% và 5% so với cùng kỳ năm trước. Ban lãnh đạo cho biết tiếp tục đẩy mạnh quá trình chuyển đổi, tập trung toàn lực vào việc củng cố vị thế tại thị trường trong nước và vươn ra thị trường quốc tế thông qua những chiến lược phát triển bán hàng và kinh doanh tiếp thị, phát triển mạnh hơn danh mục sản phẩm, củng cố năng lực phân phối thị trường...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.