Sân bay Liên Khương đón chuyến bay đầu tiên sau 5 tháng đóng cửa

Sáng 19.8, chuyến bay VN1380 của Vietnam Airlines từ TP.HCM hạ cánh tại sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) lúc 6 giờ 45, đánh dấu sân bay hoạt động trở lại sau hơn 5 tháng tạm dừng sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn.

Chuyến bay đầu tiên được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng, đánh dấu thời khắc sân bay Liên Khương chính thức nối lại hoạt động khai thác sau hơn 5 tháng tạm dừng.

Trong ngày đầu mở cửa trở lại, sân bay dự kiến phục vụ 28 lượt chuyến bay, đưa hàng ngàn hành khách đến và rời Đà Lạt.

Sân bay Liên Khương đón chuyến bay đầu tiên sau 5 tháng đóng cửa- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng hoa cho vị khách đầu tiên tới sân bay Liên Khương

ẢNH: LÂM VIÊN

Việc khôi phục hoạt động của Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương được kỳ vọng tạo cú hích cho giao thông, du lịch và các hoạt động kinh tế - xã hội của Lâm Đồng, nhất là trong những tháng cuối năm, thời điểm địa phương chuẩn bị tổ chức nhiều sự kiện lớn như: Festival Hoa Đà Lạt - Lâm Đồng lần thứ XI, lễ hội văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần thứ III và Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026…

4 tháng cuối năm sân bay Liên Khương dự kiến đón 816.000 hành khách

Ngay sau khi sân bay mở cửa, các hãng hàng không đã khẩn trương khôi phục mạng bay đến Đà Lạt. Trong giai đoạn đầu, Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương dự kiến khai thác 36 - 40 chuyến bay/ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt hành khách mỗi ngày.

Sân bay Liên Khương đón chuyến bay đầu tiên sau 5 tháng đóng cửa- Ảnh 2.

Chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Liên Khương lúc 6 giờ 45 ngày 19.8.2026

ẢNH: LÂM VIÊN

Trong 4 tháng cuối năm 2026, sản lượng hành khách qua sân bay được dự báo đạt khoảng 816.000 lượt. Các đường bay nội địa kết nối Đà Lạt với TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng và Cần Thơ đã được khôi phục.

Ở mạng bay quốc tế, đường bay Đà Lạt - Kuala Lumpur (Malaysia) dự kiến khai thác 4 chuyến/tuần. Đường bay Đà Lạt - Singapore dự kiến được nối lại từ tháng 12.2026 với tần suất 3 chuyến/tuần.

Sân bay Liên Khương đón chuyến bay đầu tiên sau 5 tháng đóng cửa- Ảnh 3.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng hoa cho du khách nước ngoài

ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho rằng việc đưa Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương trở lại khai thác không chỉ là hoàn thành một dự án hạ tầng hàng không mà còn khôi phục cửa ngõ giao thông quan trọng của Lâm Đồng và khu vực Tây nguyên.

Theo ông Cường, hạ tầng được nâng cấp đồng bộ sẽ tạo thêm điều kiện để mở rộng mạng bay, đồng thời là nền tảng để ACV tiếp tục đầu tư theo quy hoạch, góp phần thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sân bay Liên Khương đón chuyến bay đầu tiên sau 5 tháng đóng cửa- Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chụp hình lưu niệm với những vị khách đầu tiên đáp xuống sân bay Liên Khương sau hơn 5 tháng ngưng hoạt động

ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương do ACV làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 1.032,87 tỉ đồng.

Dự án được khởi công ngày 4.3.2026, nhờ tổ chức thi công khoa học, chủ động giải quyết vấn đề vật liệu và sự phối hợp của các cơ quan chức năng, ACV cùng liên danh nhà thầu đã hoàn tất các hạng mục, bảo đảm các yêu cầu về an toàn, chất lượng để sân bay đủ điều kiện khai thác trở lại từ ngày 19.8, hoàn thành trước kế hoạch.

Trọng tâm dự án là sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh 09/27 dài 3.250 m, rộng 45 m; thay thế kết cấu bê tông nhựa hiện hữu bằng bê tông xi măng. Cùng với đó, nhiều hạng mục quan trọng được nâng cấp như các đường lăn E5, E6, D2, D4 và đường lăn E; mở rộng khu vực an toàn cuối đường cất hạ cánh (RESA), cải tạo sân quay đầu, hệ thống dải hãm đầu, thoát nước, đèn hiệu, đèn tiếp cận, đèn PAPI và hệ thống nguồn điện phục vụ hoạt động bay. Đáng chú ý, sức chịu tải của đường cất hạ cánh được nâng lên mức 830/R/C/W/T, qua đó chấm dứt tình trạng hạn chế tải trọng và tạo điều kiện để các dòng máy bay Code C, Code D khai thác với tải trọng tối đa.


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.