Sân khấu khai mạc SEA Games đang hoàn thiện thế nào?

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
09/05/2022 19:46 GMT+7

Chiều 9.5, phóng viên báo Thanh Niên đã đến sân Mỹ Đình để ghi nhận công tác chuẩn bị lễ khai mạc SEA Games 31 .

Lễ khai mạc SEA Games 31 là sự kiện quan trọng mang tính thể thao văn hóa. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp vào ngày 12.5.2022 trên truyền hình VTV và các nước trong khu vực Đông Nam Á, bên cạnh đó là trên nền tảng internet như website, YouTube...

Ê-kíp sản xuất của Đài Truyền hình Việt Nam VTV đang tính toán phương án đặt máy quay

MINH HIẾU

Trong chiều ngày 9.5, các khâu chuẩn bị cuối cùng đã được gấp rút thực hiện. Mục tiêu là để thông điệp "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn - For a stronger South East Asia" được thể hiện rõ ràng, cuốn hút thông qua các loại hình nghệ thuật mang tính biểu trưng, tương tác, đại chúng và đặc sắc.

Hé lộ những hình ảnh về lễ khai mạc SEA Games 31

Tổng đạo diễn Trần Ly Ly và các cộng sự chỉ đạo từng động tác chuyển động của đội hình đồng diễn và có lúc tỏ ra không hài lòng vì các động tác chưa thật nhuần nhuyễn.

Các diễn viên nỗ lực thực hiện những yêu cầu khắt khe của đạo diễn

Minh hiếu

Hai màn hình LED khổng lồ đã được bố trí và sẵn sàng trình chiếu các video minh họa cho sân khấu lớn.

"Cùng tỏa sáng - Let's shine" là tiêu đề bài hát chính thức của SEA Games 31. Đồng thời cũng là khát vọng thể hiện nội lực trong sự tương đồng và khác biệt của văn hóa các nước Đông Nam Á; kêu gọi tình đoàn kết, chia sẻ để kiến tạo một cộng đồng bền vững trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những biến động và thử thách lớn lao. Trong vài ngày tới các nghệ sĩ Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Đen Vâu, Văn Mai Hương, Isaac...cũng sẽ xuất hiện để hòa chung vào đêm khai mạc hoành tráng, nhiều màu sắc.

Hai màn hình lớn màu đen vì chưa chạy nội dung clip, ở giữa là sân khấu chính đang tạm để màu trắng chủ đạo

minh hiếu

Lần đầu tiên Việt Nam có đủ điều kiện về thiết bị kỹ thuật và sự hỗ trợ của công nghệ mới trong nghệ thuật thể hiện, trong công nghệ biểu diễn và trình diễn mang tính quảng trường, đại chúng, chủ động và thể hiện rất ưu việt như: Công nghệ trình chiếu hình ảnh đồ họa (Mapping), công nghệ thực tế ảo tăng cường (Augmented Reality - AR), công nghệ thực tế mở rộng (Extended Reality - EX) (bao gồm thực tế tăng cường (AR- Augmented Reality), thực tế ảo (VR-Virtual Reality), thực tế hỗn hợp (MR-Mixed Reality), kết hợp với ngôn ngữ biểu trưng của văn hóa dân gian đã trở thành di sản được thế giới công nhận để thực hiện những phần nội dung quan trọng chính của chương trình.

Nhân viên BTC dọn dẹp vệ sinh sau khi tập luyện chiều 9.5

minh hiếu

Toàn bộ các màn biểu diễn nghệ thuật của Lễ khai mạc là thành quả của sự luyện tập và sáng tạo trong suốt thời gian 45 ngày vừa qua của hơn 1.000 nghệ sĩ, các đơn vị nghệ thuật Trung ương và TP. Hà Nội, các vận động viên, các học viên thể thao và lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn Hà Nội. Nội dung chính của chương trình thể hiện một Việt Nam chủ động, kết nối và truyền cảm hứng, lan tỏa đến các nước trong khu vực Đông Nam Á trong bối cảnh thế giới đang gặp nhiều biến động lớn: "Hãy đến đây với chúng tôi, chúng ta sẽ cùng nhau tỏa sáng và thể hiện sức mạnh của tình đoàn kết, thái độ cầu thị và yêu chuộng hòa bình, giữ vững ổn định chính trị trong khu vực Đông Nam Á". Đây là thông điệp mà chương trình khai mạc SEA Games 31 muốn nhấn mạnh bằng nghệ thuật biểu hiện.

Các hình ảnh trong buổi tập luyện ngày 9.5

Nhân viên VTV đấu dây kết nối tín hiệu máy quay

minh hiếu

Nhân viên BTC kiểm tra lại nền sân khấu sau khi tập luyện

Minh hiếu

Tích cực dọn dẹp để làm sạch bề mặt sân khấu

minh hiếu

Một thành viên xinh đẹp sẽ tham gia phần lễ của Khai mạc SEA Games 31

MINH HIẾU

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.