Sân Mỹ Đình vượt qua bài test đầu tiên của Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch

09/11/2021 12:39 GMT+7

Mặt cỏ đạt chất lượng, các phòng chức năng cũng đáp ứng được yêu cầu. Đó là nhận xét của lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch và ngành thể thao khi đến kiểm tra Khu liên hợp Mỹ Đình vào sáng 9.11.

Hai ngày trước trận đấu giữa tuyển Việt Nam và đội Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng World Cup 2022, sáng 9.11, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương cùng Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn và các đơn vị liên quan đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức tại sân Mỹ Đình.

Theo báo cáo của Khu liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình và đơn vị chịu trách nhiệm thi công là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng miền Bắc thuộc Bộ VH-TT-DL, những hạng mục nằm trong đề nghị sửa chữa, nâng cấp của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) gồm mặt sân cỏ, các phòng chức năng, khán đài… đều đã được hoàn thiện.

Tất cả đã sẵn sàng chuẩn bị cho những nhiệm vụ sắp tới. Nhất là mặt sân cỏ sau thời gian tích cực chăm sóc, cải tạo đã cho màu xanh tốt, đạt tiêu chuẩn.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương thị sát sân Mỹ Đình

độc lập

Khu vực khán đài đều được dọn dẹp sạch sẽ, các ghế ngồi đều được dán thông báo nhắc nhở khán giả vào sân, đảm bảo giãn cách phòng chống dịch Covid-19, phục vụ cho trận đấu.

Khu vực hành lang và các phòng chức năng gồm phòng thay đồ, phòng trọng tài, phòng giám sát, phòng VAR và phòng họp báo… đều được sơn mới, lát gạch, sửa chữa hệ thống chiếu sáng và thay thế trang thiết bị.

Sau khi kiểm tra trực tiếp và nghe báo cáo, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đánh giá, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại sân vận động Mỹ Đình đã tương đối hoàn thiện.

Mặt cỏ phẳng phiu sân Mỹ Đình

độc lập

Tuy nhiên, việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp sân là quá trình dài, phục vụ cho cả mục tiêu SEA Games 31 sẽ được tổ chức vào tháng 5.2022 nên thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu việc duy trì công tác bảo dưỡng phải được đảm bảo.

“Mặt sân của chúng ta hiện đã đảm bảo được so với yêu cầu. Các công việc còn lại như kẻ vạch vôi, tôi đề nghị hoàn thiện sớm. Khu Liên hợp thể thao cần chăm sóc liên tục, làm sạch sân cho đến ngày bàn giao báo cáo cho AFC”, ông Hoàng Đạo Cương chỉ đạo.

Cận cảnh mặt cỏ Mỹ Đình xanh mướt mắt trước trận Việt Nam - Nhật Bản

Đối với 6 phòng chức năng hiện đã hoàn thiện, thứ trưởng Hoàng Đạo Cương giao Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chủ động hoàn thiện trang thiết bị phục vụ cho 2 trận đấu.

Phòng VAR sân Mỹ Đình, chờ AFC cho dán logo theo quy định

độc lập

“Trong 2 ngày tới đây đề nghị VFF chuyển trang thiết bị lắp đặt cho các phòng chức năng. Trong quá trình đó, việc vệ sinh sẽ do Khu liên hợp chủ động.

Ngoài ra, VFF cũng cần nghiên cứu bổ sung, treo các hình ảnh cầu thủ bóng đá trong và ngoài sân, trong phòng họp báo để khán giả cảm thấy được đây là một không gian tổ chức bóng đá”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh.

Cũng trong sáng 9.11, các giám sát của AFC cũng kiểm tra các hạng mục tại sân Mỹ Đình và nhận xét rằng cơ sở vật chất là ổn, đáp ứng được tiêu chí tổ chức, đặc biệt phòng VAR đã khang trang hơn trận trước nhiều.

Về công tác phòng, chống dịch, theo báo cáo, hiện Ban tổ chức đang tiến hành dán mã QR tại các cửa sân Mỹ Đình đón khách, bố trí các địa điểm rửa tay, lắp đặt máy quét, đo thân nhiệt... Sau Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch, vào chiều mai (10.11), lãnh đạo UBND TP.Hà Nội sẽ có buổi làm việc, kiểm tra tiến việc thực hiện công tác chuẩn bị.

Hình ảnh sân Mỹ Đình đẹp mắt vượt qua bài test của Lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch

Phòng VIP của Khu Mỹ Đình bị thấm nước

Không nằm trong các phòng chức năng được AFC yêu cầu nâng cấp nhưng Phòng VIP của Khu liên hợp cũng là một trong các phòng quan trọng phục vụ các sự kiện quan trọng của thể thao Việt Nam, đặc biệt là cho SEA Games 31 vào năm sau. Tuy nhiên, do lâu ngày không được chăm sóc nên phòng VIP bị thẩm nước sau những đợt mưa lớn vừa qua tại Hà Nội. Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã có ý chê phòng này không được đẹp và yêu cầu phải trải thảm cũng như phải cải tạo cho hoành tráng hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.