Sản phụ mổ lấy thai lần 5 nguy kịch, cần 20 đơn vị máu để cứu sống

Gia Bách
Gia Bách
Bị nhau cài răng lược, mất máu nặng khi mổ lấy thai lần thứ 5, một sản phụ ở Cà Mau phải cắt tử cung và truyền 20 đơn vị máu. Sau nhiều ngày điều trị tích cực, sức khỏe 2 mẹ con đã ổn định.

Ngày 10.9, bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Minh Kiển, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, cho biết sản phụ N.T.A (34 tuổi, ở xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) vừa được xuất viện sau nhiều ngày cấp cứu, điều trị biến chứng sản khoa nặng.

Trước đó, chiều 2.9, chị A. được đưa vào Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau khi thai đã 40 tuần, có biểu hiện suy thai, nhau tiền đạo ra huyết nhiều và mất máu nặng. Đây là lần mang thai đặc biệt nguy cơ bởi sản phụ đã trải qua 4 lần mổ lấy thai.

 Sản phụ mổ lấy thai lần 5 được cứu sống nhờ 20 đơn vị máu - Ảnh 1.

Sản phụ T.A. bế con chụp ảnh cùng các y, bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau sau khi sức khỏe 2 mẹ con ổn định, xuất viện

ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt hệ thống báo động đỏ nội viện, huy động các bộ phận tham gia cấp cứu.

Trong lúc phẫu thuật, ê kíp xác định sản phụ bị nhau cài răng lược. Biến chứng sản khoa này có thể gây chảy máu nghiêm trọng, đe dọa tính mạng người mẹ. Trước tình trạng mất máu nặng, các bác sĩ phải cắt tử cung cấp cứu để kiểm soát nguồn chảy máu, bảo vệ tính mạng cho bệnh nhân. 

Quá trình phẫu thuật và hồi sức, sản phụ cần tới 20 đơn vị máu cùng các chế phẩm máu, trong đó có huyết tương tươi đông lạnh.

Theo bác sĩ Trương Minh Kiển, trước nhu cầu máu khẩn cấp, ban giám đốc bệnh viện chỉ đạo huy động máu, phối hợp tiếp nhận nguồn máu từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau. Bệnh viện cũng điều xe đến Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ để kịp thời vận chuyển, bổ sung máu và các chế phẩm máu phục vụ cấp cứu.

Sau nhiều ngày được chăm sóc, theo dõi tích cực, đến ngày 10.9, sức khỏe của sản phụ và bé sơ sinh ổn định. Bé nặng 2,6 kg, phát triển tốt và đã được xuất viện.

Theo bác sĩ Trương Minh Kiển, nhau cài răng lược thường gặp ở thai phụ có nhiều vết mổ cũ kèm nhau tiền đạo. Phụ nữ từng mổ lấy thai từ 2 lần trở lên không nên tiếp tục mang thai khi chưa được bác sĩ khám và tư vấn. Nếu mang thai, thai phụ cần khám định kỳ, tuân thủ hướng dẫn chuyên môn; đồng thời đến cơ sở y tế đủ năng lực cấp cứu sản khoa khi có dấu hiệu bất thường như ra huyết, đau bụng hoặc thai máy bất thường.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.