15 phút 'nghẹt thở' cứu sản phụ bị vỡ tử cung khi mang thai lần thứ 7

Nam Long
Nam Long
Một sản phụ mang thai lần thứ 7 bị vỡ tử cung đã được các bác sĩ cấp cứu kịp thời, giúp cứu sống cả mẹ và em bé.

Ngày 13.8, tin từ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa xử trí kịp thời một sản phụ bị vỡ tử cung dẫn đến nguy kịch, giúp "mẹ tròn, con vuông".

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 10.8, bệnh viện tiếp nhận sản phụ N.T.A.H (31 tuổi) mang thai khoảng 34 tuần tuổi, đây là lần mang thai thứ 7. Sản phụ có tiền sử 2 lần mổ lấy thai, trong đó lần mổ gần nhất cách thời điểm nhập viện khoảng 12 tháng.

15 phút 'định mệnh' cứu sản phụ mang thai lần 7 vỡ tử cung  - Ảnh 1.

Ê kíp bác sĩ phẫu thuật thành công cho sản phụ bị vỡ tử vong

ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Sản phụ được đưa đến bệnh viện sau khi ngất tại nhà. Khi vào Khoa Cấp cứu, người bệnh vật vã, da xanh, niêm nhạt, mạch và huyết áp không đo được. Siêu âm cấp cứu tại giường ghi nhận tim thai chậm khoảng 70 - 90 lần/phút và nhiều dịch trong ổ bụng.

Trước tình trạng đe dọa tính mạng của mẹ và thai nhi, ê kíp nhanh chóng nhận định sốc do vỡ tử cung, xuất huyết nội kèm suy thai cấp. Dưới sự chỉ đạo của thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Ngọc Tuyền, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, các ê kíp được triển khai song song, không để gián đoạn bất kỳ khâu nào.

15 phút 'định mệnh' cứu sản phụ mang thai lần 7 vỡ tử cung  - Ảnh 2.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long và các bác sĩ thăm, động viên sản phụ

ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Khoảng 15 phút sau khi tiếp nhận, sản phụ được đưa vào phòng mổ cấp cứu. Khi mở ổ bụng,  bác sĩ ghi nhận vỡ tử cung khoảng 3 cm tại vùng sẹo mổ cũ, trong ổ bụng có nhiều máu và máu cục, lượng máu mất ước tính khoảng 1.500 ml.

Ê kíp phẫu thuật đã khẩn trương lấy thai, kiểm soát nguồn chảy máu, khâu phục hồi tử cung, thắt động mạch tử cung, phối hợp truyền máu và hồi sức tích cực.

Kết quả, tình trạng chảy máu được kiểm soát và tử cung sản phụ được bảo tồn, bé trai nặng 2.700 gram chào đời trong tình trạng suy nặng.

Ngay tại phòng mổ, ê kíp Khoa Nhi tiến hành hồi sức sơ sinh khẩn cấp và tiếp tục theo dõi, điều trị cho trẻ. Đến ngày hậu phẫu thứ 3, người mẹ sinh hiệu ổn định, vết mổ khô, tử cung co hồi tốt, không ghi nhận chảy máu tiếp diễn; em bé hồng hào và bú tốt.

Phụ nữ mang thai cần khám thai theo lịch hẹn

Qua trường hợp sản phụ bị vỡ tử cung nêu trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai cần khám thai đầy đủ theo lịch hẹn. Thai phụ có tiền sử mổ lấy thai, nhất là mổ nhiều lần hoặc khoảng cách giữa các lần mang thai ngắn, cần được bác sĩ sản khoa theo dõi chặt chẽ để đánh giá nguy cơ và xây dựng kế hoạch sinh phù hợp. 

Khi xuất hiện đau bụng bất thường, ra huyết âm đạo, choáng, ngất, khó thở, thai máy giảm hoặc bất kỳ biểu hiện bất thường nào trong thai kỳ, thai phụ cần đến cơ sở y tế ngay.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.