Sân vận động Long An - từ bán đấu giá 1.822 tỉ đồng đến ý tưởng quảng trường

Bắc Bình
Bắc Bình
UBND tỉnh Tây Ninh quyết định dừng đấu giá khu đất vàng là sân vận động Long An tọa lạc tại trung tâm thành phố Tân An, tỉnh Long An (cũ).

Sân vận động xuống cấp và 8 năm chờ đấu giá 

Sân vận động Long An tọa lạc tại trung tâm phường Long An, tỉnh Tây Ninh (trước đây là thành phố Tân An, tỉnh Long An). Sân được xây dựng từ năm 1984, quy mô 20.000 chỗ ngồi. Cùng khuôn viên còn có sân tập phụ, nhà thi đấu đa năng, nhà tập bóng chuyền và hồ bơi. Tổng diện tích gần 75.000 m2

Nhiều năm qua, nơi này rất ít có sự kiện thể thao được tổ chức và gần như vắng bóng các trận đấu lớn.

Sân vận động Long An - Từ bán đấu giá 1.822 tỉ đến ý tưởng quảng trường- Ảnh 1.

Sân vận động Long An đã cũ kỹ và rất hiếm khi được tổ chức sự kiện thể thao

ẢNH: BẮC BÌNH

Năm 2024, sân vận động được sửa chữa tạm để phục vụ giải hạng nhất quốc gia. Hiện nay chỉ có khán đài A còn sử dụng được, sức chứa tối đa 3.000 khán giả. 

Trong khi đó, công trình xuống cấp ở nhiều khu vực. Đường pitch bong tróc. Khán đài nứt nhiều chỗ. Đặc biệt, khán đài B gắn nhiều bảng cảnh báo khu vực nguy hiểm, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Song song với xuống cấp là tình trạng nhếch nhác kéo dài. Trong khuôn viên sân vận động, hàng quán cà phê mở bán tự phát, từ quán nhỏ lẻ đến quán quy mô lớn. Việc kinh doanh tự nhiên hình thành, không theo quy hoạch nào, lối đi bị hàng quán lấn chiếm. Không gian tập luyện bị thu hẹp. Một khu đất công rộng gần 7,5 ha ở trung tâm đô thị không phục vụ được nhu cầu cơ bản nhất của cộng đồng.

Sân vận động Long An - Từ bán đấu giá 1.822 tỉ đến ý tưởng quảng trường- Ảnh 2.

Khán đài có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào

ẢNH: BẮC BÌNH

Năm 2018, UBND tỉnh Long An (cũ) quyết định bán tài sản trên đất. Đồng thời, chuyển nhượng quyền sử dụng đất các công trình thể thao tại đây. Mục tiêu là lấy tiền xây khu trung tâm thể thao mới ở vị trí khác.

Tuy nhiên, việc triển khai bị vướng ngay từ đầu vì không xác định được giá khởi điểm của tài sản (do chưa điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất). Khu đất chưa có quy hoạch chi tiết. Tỉnh chưa bố trí được nơi ở và nơi tập luyện thay thế cho vận động viên.

Tháng 8.2023, UBND tỉnh quyết định chuyển giao cơ sở nhà, đất về Trung tâm Phát triển quỹ đất để đấu giá. Cùng thời gian, HĐND tỉnh Long An (cũ) thông qua đề án bán đấu giá tài sản khu vực sân vận động. Giá thu dự kiến hơn 1.822 tỉ đồng. Đó là con số lớn nhưng phiên đấu giá chưa một lần diễn ra.

Sân vận động Long An - Từ bán đấu giá 1.822 tỉ đến ý tưởng quảng trường- Ảnh 3.

Nhiều hàng quán bố trí bên trong khu vực sân vận động khiến việc đi bộ tập thể dục của người dân đô thị Tân An gặp nhiều khó khăn

ẢNH: BẮC BÌNH

Đến tháng 5.2026, Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh thống nhất tạm dừng tổ chức đấu giá. Tỉnh ủy giao nghiên cứu phương án quản lý, sử dụng tổng thể khu vực, gắn với quy hoạch chung đô thị Tân An. Yêu cầu đặt ra là mang lại môi trường sống tốt nhất cho người dân đô thị.

Ngày 25.6.2026, Tổng thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra số 345/KL-TTCP, cho rằng kế hoạch bán đấu giá Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thuộc Sở VH-TT-DL tỉnh Long An (cũ) - tức khu vực sân vận động Long An - là không đúng quy định.

Ngày 26.8.2026, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết đã bãi bỏ quyết định tháng 8.2023 nêu trên. Chủ trương đấu giá khép lại.

Ý tưởng về quảng trường cho cư dân đô thị Tân An

Trong bối cảnh đó, mới đây, UBND phường Long An đề xuất phương án xây dựng công viên quảng trường tại chính khu đất Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao. Đề xuất đang được cấp có thẩm quyền của tỉnh Tây Ninh xem xét.

Sân vận động Long An - Từ bán đấu giá 1.822 tỉ đến ý tưởng quảng trường- Ảnh 4.

Ngoài sân vận động Long An, các khu vực thể thao lân cận cũng được UBND phường Long An đề xuất nghiên cứu đề án xây dựng quảng trường

ẢNH: BẮC BÌNH

Theo đó, phạm vi nghiên cứu quy mô đề án xây dựng quảng trường mà UBND phường Long An đề xuất tương đương 7,5 ha của sân vận động Long An hiện hữu. Phía bắc giáp đường Trương Định, phía nam giáp đường Hùng Vương, phía đông giáp đường Mai Thị Tốt và phía tây giáp đường Bùi Chí Nhuận.

Cấu trúc không gian gồm 3 trục đan xen tạo thành "vòng xanh" liên kết. Trong đó, hệ thống cây xanh và đường dạo bao quanh quảng trường, nối các mảng xanh hiện hữu. Mục tiêu là tạo vòng sinh thái liên tục, thúc đẩy đi bộ và vận động; khai thác sông Vàm Cỏ Tây, sông Bảo Định và hồ hiện hữu để đưa nước vào trong công viên bằng kênh dẫn, bến thuyền, cầu đi bộ; sân vận động hiện hữu khoảng 3,2 ha được chuyển đổi thành quảng trường trung tâm. Đây là nơi tổ chức sự kiện, lễ hội và hoạt động cộng đồng.



Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.