Sắp xét xử chủ nha khoa Tuyết Chinh hành hung bệnh nhân

Phan Thương
Phan Thương
Bị khách hàng khiếu nại, không đồng ý dịch vụ tại nha khoa, chủ nha khoa Tuyết Chinh đã hành hung, đập phá tài sản của khách hàng tại cơ sở của mình.

Dự kiến, chiều 13.8, TAND khu vực 7 (TP.HCM) sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Chinh (chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh, Q.Gò Vấp cũ) về tội "gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2, khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù.

Sắp xét xử chủ nha khoa Tuyết Chinh hành hung bệnh nhân- Ảnh 1.

Hình ảnh bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh hành hung bệnh nhân ngay tại chính cơ sở nha khoa do mình làm chủ

ẢNH: CHỤP LẠI TỪ CLIP

Theo cáo trạng, khoảng tháng 8.2021, Nguyễn Thị Tuyết Chinh nhận niềng răng cho chị N.T.T.T với giá 20 triệu đồng, đóng trước 5 triệu đồng, tiếp tục trả góp đến tháng 9.2022.

Sau khi trả xong toàn bộ tiền niềng răng, Chinh thỏa thuận với chị T. là những lần làm răng về sau, khi đến làm răng, cơ sở không lấy tiền phí đến khi nào hoàn thành niềng răng.

Ngày 22.8.2025, cơ sở nha khoa Tuyết Chinh tháo gỡ hết các mắt cài kết thúc niềng răng cho chị T. Tuy nhiên, sau khi tháo niềng thì răng chị T. đau nhức.

Cho rằng răng bị hư xương, mất thẩm mỹ nên chị T. phản hồi với Chinh, hai bên nhắn tin trao đổi qua lại nhưng không thống nhất được cách giải quyết.

Ngày 27.8.2025, chị T. đến phòng khám yêu cầu cắt nướu răng và mua 3 tuýp tẩy trắng răng với giá 4,4 triệu đồng, và chị T. không trả tiền, vì cho rằng chưa giải quyết dứt điểm việc chỉnh sửa lại răng do lỗi của phòng khám.

Thấy chị T. không trả tiền, Chinh nhắn tin yêu cầu chị T trả tiền, sau đó 2 bên tranh cãi qua tin nhắn. Chiều 3.9.2025, chị T. cùng bạn đến cơ sở nha khoa Tuyết Chinh, để gặp Chinh giải quyết và yêu cầu bồi thường, giải quyết lỗi của phòng khám do niềng răng bị hỏng.

Chinh và chị T. gặp nói chuyện trực tiếp nhưng Chinh không thừa nhận ca niềng răng của chị T. bị lỗi và yêu cầu chị T. ra về. Lúc này bạn chị T. cầm điện thoại quay clip trong cơ sở kinh doanh của Chinh.

Nhiều lần yêu cầu chị T. về nhưng chị T. không về, mà vẫn ngồi ghế sofa, Chinh đã cầm một cây gậy kim loại dài 1,19 m dí vào cổ chị T., đè ghì vào cổ chị T. trên ghế sofa. Sau đó, Chinh tiếp tục giật tay chị T, kéo người chị T. xuống đất.

Khi thấy chị T. đang cầm ĐTDĐ quay thì Chinh giật lấy điện thoại của chị T. ném xuống sàn nhà làm điện thoại của chị T. vỡ; Chinh tiếp tục giật mắt kính của chị T. đang đeo ném xuống sàn nhà.

Tiếp tục thấy bạn chị T. đang quay, Chinh tiến tới định giật điện thoại thì được mọi người đến can ngăn. Dù được can ngăn nhưng Chinh vẫn lớn tiếng chửi và xông đến đánh chị T.

Sự việc trên sau được bạn của T. đăng tải trên mạng xã hội và được dư luận chia sẻ, quan tâm. Kết luận giám định xác định thiệt hại tài sản là hơn 1,5 triệu đồng, không đủ căn cứ xử lý hình sự đối với Chinh tội “hủy hoại tài sản”; kết luận tổn thương cơ thể của chị T. và bạn chị T. là 0%, không có căn cứ xử lý hình sự Chinh tội “cố ý gây thương tích”.

Sau đó, cơ quan tố tụng đã khởi tố, truy tố và xét xử bị cáo Chinh về tội "gây rối trật tự công cộng".

Về trách nhiệm dân sự, chị T. yêu cầu Chinh bồi thường hơn 1,1 tỉ đồng gồm các thiệt hại về: chi phí điều trị tại bệnh viện; chi phí khắc phục do lỗi niềng răng; bồi thường điện thoại, kính bị gãy; bồi thường tiền ảnh hưởng sức khỏe do không làm việc được...


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.