Sau lớp 9, 12, bao nhiêu phụ huynh khối lớp khác đồng ý con học trực tiếp?

Bích Thanh
Bích Thanh
20/12/2021 20:21 GMT+7

Các trường tại TP.HCM đã thực hiện khảo sát ý kiến của phụ huynh về việc cho học sinh các khối khác đến trường học trực tiếp vào thời gian tới. Tỷ lệ phụ huynh đồng ý cho con đi học ở từng khối lớp là bao nhiêu?

Học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Q.6) đến trường học trực tiếp

ĐÀO NGỌC THẠCH

Phụ huynh lựa chọn phương án nào?

Để sẵn sàng cho việc học sinh các khối lớp còn lại, sau lớp 9 và lớp 12, trở lại trường học trực tiếp sau gần 4 tháng học trực tuyến, một số trường học tại TP.HCM đã khảo sát ý kiến của phụ huynh học sinh. Theo bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (Q.1), có 37% phụ huynh học sinh khối lớp 6 đồng thuận việc cho con em đi học trực tiếp trở lại, còn khối lớp 7 là 54% và khối lớp 8 là 59%.

Còn theo số liệu thống kê của Trường THCS Chu Văn An (Q.1) thì tỷ lệ phụ huynh học sinh đồng thuận với việc học sinh đi học trực tiếp của khối lớp 6 là 34,4%, khối lớp 7 là 63,7%, khối lớp 8 là 59,1%.

Học sinh lớp 12 tiêm vắc xin phòng Covid-19 để đến trường học trực tiếp

ĐÀO NGỌC THACH

Tương tự, tỷ lệ phụ huynh học sinh lớp 6 đồng thuận cho con em đi học trở lại của Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1) có xu hướng giảm hơn so với các khối lớp còn lại. Cụ thể, ở khối lớp 7, lớp 8 có gần 50% phụ huynh đồng ý với phương án cho con đến trường học trực tiếp thì chỉ có 20,3% phụ huynh học sinh lớp 6 lựa chọn phương án nói trên.

Hay theo thống kê của Phòng Giáo dục huyện Củ Chi, trong khi tỷ lệ phụ huynh học sinh khối lớp 7, 8 đồng ý với phương án đến trường học trực tiếp lần lượt là 63,3% và 53,7% thì ở khối lớp 6 là 40,5%.

Ngày 20.12: Cả nước 14.977 ca Covid-19, 1.937 ca khỏi | Hà Nội 1.612 | TP.HCM 687 ca

Vì sao tỷ lệ đồng thuận của lớp 6 thấp?

Trước tỷ lệ phụ huynh học sinh lựa chọn phương án cho con em đi học trực tiếp trở lại thấp, đặc biệt là khối lớp 6 thấp hơn so với các khối lớp còn lại, bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, cho biết lý do: “Trong quá trình khảo sát ý kiến thì những phụ huynh lựa chọn phương án không đồng ý cho con em trở lại trường học trực tiếp có nêu nguyên nhân: Do tình hình dịch bệnh còn căng thẳng, chưa phải là học sinh cuối cấp, sắp đến các dịp lễ hội nên lo ngại nguy cơ lây nhiễm cao… Còn với học sinh lớp 6 thì phần lớn phụ huynh e ngại con em chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19”.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT và Sở Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong vào sáng ngày 13.12

ĐÀO NGỌC THACH

Hay ông Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (Q.1), cũng cho hay phần lớn phụ huynh lớp 6 của trường có tâm lý lo ngại khi con em chưa được tiêm vắc xin phòng Covod-19 nên mong muốn tiếp tục học trực tuyến do thời gian vừa qua việc học cũng khá ổn định.

Theo lộ trình tổ chức học trực tiếp của TP.HCM, sau khi thí điểm đối với học sinh lớp 9, lớp 12 thì Sở GD- ĐT cùng Sở Y tế sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm và tham mưu UBND TP.HCM quyết định việc mở rộng đối tượng học sinh học trực tiếp hay tổ chức cho toàn bộ học sinh đến trường từ ngày 3.1.

Học sinh trở lại trường và phơi nhiễm Covid-19: Lời khuyên từ y tế Mỹ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.