Sau mưa lũ lịch sử Đà Nẵng: Giá rau nhích lên, chính quyền cảnh báo không lợi dụng nâng giá

17/10/2022 19:41 GMT+7

Sau cơn lũ lụt lịch sử xảy ra tại TP. Đà Nẵng , nhiều diện tích rau sạch hư hại nặng nề, nguồn cung ứng từ các tỉnh lân cận cũng hạn chế đã khiến giá rau tại các chợ tăng cao.

Trận mưa lũ lịch sử càn quét ở TP.Đà Nẵng gây hậu quả nghiêm trọng, nhiều diện tích hoa màu bị hư hại hoàn toàn đã khiến chuỗi cung ứng rau bị hạn chế, từ đó giá rau sạch ở các chợ tăng cao so với ngày bình thường.

Ngày 17.10, ghi nhận PV Thanh Niên tại các chợ truyền thống trên như chợ Cồn, chợ Đống Đa (Q.Hải Châu), chợ Hòa Khánh (Q.Liên Chiểu), chợ Cẩm Lệ (Q.Cẩm Lệ)… số rau xanh được bày ra tại các quầy giảm nhiều so với ngày thường. Qua khảo sát, giá rau tăng mạnh từ 50%, thậm chí gấp đôi so với ngày thường. Chủng loại rau cũng không đa dạng như trước, chủ yếu là rau muống, rau lang.

Mưa lũ lịch sử vừa qua đã khiến giá rau xanh tăng lên tại các chợ ở TP.Đà Nẵng

N.H

Rau bày bán tại chợ trên địa bàn Đà Nẵng chủ yếu được cung ứng từ các làng rau tỉnh Quảng Nam

H.Đ

Khi làng rau xứ Quảng bị thiệt hại do mưa lũ đã khiến giá rau ở TP.Đà Nẵng tăng lên

N.H

Cụ thể, giá rau muống, rau mồng tơi, rau ngót ngày thường có giá từ 10.000 đến 15.000 đồng/bó, nay lên đến 20.000 - 25.0000 đồng/bó. Rau khoai 10.000 đồng/bó nay có giá bán 15.000 đồng. Giá các loại rau thơm cũng tăng mạnh, từ 40.000 đồng/kg tăng lên 80.000 đồng/kg. Cà chua tăng giá thêm 5.000 đồng/kg…

Cải thìa, cải cay (cải bẹ) có giá 15.000 – 18.000 đồng/bó; cải bó xôi 20.000 đồng/bó; rau dền, mồng tơi, bột ngọt (rau ngót) 15.000 đồng/bó.

Trong khi đó, các mặt hàng củ quả dù đảm bảo và đa dạng nhưng vẫn tăng nhẹ, như bầu, bí đao, bí đỏ, khoai tây, mướp đắng, súp lơ, cải bắp… tăng khoảng 3.000 – 5.000 đồng/kg.

Xem nhanh 20h ngày 17.10: Ông Nguyễn Văn Thể thôi chức do 'nguyện vọng cá nhân' | HLV Park chia tay ĐTVN

Tại các siêu thị, giá rau củ quả nhìn chung giá vẫn bình ổn hơn.

Ông Phan Thống, Giám đốc Siêu thị Co.opmart Đà Nẵng, cho biết nguồn rau địa phương và các tỉnh, thành lân cận không kiếm được hàng do mưa lũ, tuy nhiên rau xanh từ Đà Lạt về vẫn bình ổn giá và đảm bảo nguồn cung cho nhu cầu người dân. Tại siêu thị không xảy ra tình trạng “cháy” mặt hàng rau củ quả.

Bà Võ Thị Thu Thủy, Giám đốc Siêu thị Big C (nay là Go!) Đà Nẵng, cho hay sau đợt mưa lũ 14.10 đến nay, nguồn rau từ Trà Quế (TP.Hội An) vẫn chưa giao được hàng, nhưng các nguồn từ huyện Phú Ninh, TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) và Đà Lạt vẫn đảm bảo.

Trận lũ lịch sử vừa qua đã làm các vùng trồng rau trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam chìm trong nước, hư hỏng hoàn toàn. Đây là lý do nguồn rau xanh thiếu hụt, dẫn đến giá bán tăng lên.

Người dân hạn chế mua rau tại các chợ truyền thống vì giá cao hơn ngày bình thường rất nhiều

N.H

Bà Mai Thị Cam (55 tuổi, tiểu thương hàng rau chợ Đống Đa) cho biết, sau lũ, các làng rau trên địa bàn thành phố bị ngập lụt, hư hỏng, có nơi chưa rút nước nên đã khiến nguồn rau bán tại các chợ khan hiếm. Các tiểu thương đã nhanh chóng nhập rau từ Đà Lạt, Gia Lai về để bán, giá tiền vận chuyển cao đã kéo giá bán tăng lên.

"Mưa lũ khiến các làng rau ở thành phố ngập hư hết nên không có bán, giá rau giờ tăng lên. Bây giờ chủ yếu các quán nhậu, quán ăn lấy rau chứ người mua lẻ thì cũng giảm đi", bà Cam nói.

Bà Mai Thị Cam (phải), tiểu thương hàng rau chợ Đống Đa, đang bán rau cho khách

N.H

Bà Hoàng Thị Chiến (trú Q.Hải Châu) cũng nhìn nhận sau trận lũ lịch sử, giá rau xanh leo thang, có loại đặc gấp đôi ngày thường.

"Bữa ăn hằng ngày thì rau là thứ dễ chọn mua nhất vì ít tiền, thế nhưng nay rau đắt quá, không dám mua nhiều. Tôi vừa mua bó rau ngót nhỏ giá 25.000 đồng”, bà Chiến nói.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng, trận mưa lịch sử tối 14.10 đã làm hư hại 50,6 ha rau màu trên toàn thành phố.

Bà Hoàng Thị Chiến (trú Q.Hải Châu) mua ít rau hơn mọi khi vì giá cao quá

N.H

Trong đó, tại Q.Cẩm Lệ có 14,2 ha, Q.Ngũ Hành Sơn 12 ha, H.Hòa Vang 24,4 ha. Bên cạnh đó, các vùng rau tại tỉnh Quảng Nam thường xuyên cung ứng cho thị trường Đà Nẵng như H.Thăng Bình, H.Đại Lộc cũng bị thiệt hại nặng nề.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh, Phó giám đốc Sở Công thương TP.Đà Nẵng, cho biết để đảm bảo nguồn cung hàng hóa và phục vụ vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, Sở đã đề nghị cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý bình ổn giá thị trường, không để xảy ra trường hợp găm hàng, trục lợi do mưa lũ.

Đặc biệt, Sở Công thương cũng đã quán triệt ban quản lý các chợ nhằm tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, hộ tiểu thương họp chợ, không lợi dụng mưa lũ để đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý. Ban quản lý các chợ có trách nhiệm theo dõi, giám sát hàng hóa tại chợ; phối hợp với các ngành chức năng xử lý nghiêm các trường hợp tiểu thương có hành vi găm hàng chờ tăng giá hoặc lợi dụng mưa lũ để nâng giá bất hợp lý…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.