Sau mức nhiệt độ kỷ lục, miền Bắc, miền Trung chấm dứt nắng nóng

08/05/2023 06:30 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một bộ phận không khí lạnh từ phía bắc đang di chuyển xuống phía nam.

Từ đêm 7 - 8.5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông Bắc bộ, bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây Bắc bộ. Ngày và đêm 8.5, phía đông Bắc bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía đông Bắc bộ phổ biến 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.

Đáng chú ý, trước khi không khí lạnh tràn về, trạm đo khí tượng tại H.Tương Dương (Nghệ An) đã đo được mức nhiệt độ kỷ lục trong ngày 7.5 là 44,2 độ C. Đây là mức nhiệt cao nhất ở VN từ trước tới nay.

Cũng trong ngày 7.5, cơn áp thấp nhiệt đới đầu tiên năm 2023 trên Biển Đông đã tan sau hơn 2 ngày hình thành.

Sau nhiệt độ kỷ lục, miền Bắc, miền Trung chấm dứt nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 7 - 8.5, Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 - 40 mm/24 giờ, có nơi trên 60 mm/24 giờ.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế từ gần sáng ngày 8 - 9.5 có mưa rào và giông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm/24 giờ.

Ngoài ra, từ ngày 8.5 ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian xảy ra mưa giông tập trung vào chiều và tối), với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.