Sau vụ án làm giá cổ phiếu, doanh nghiệp 'họ Louis' đồng loạt báo lỗ

Mai Phương
Mai Phương
10/08/2022 10:58 GMT+7

Kết quả kinh doanh quý 2/2022 của nhiều doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái "Louis" lao dốc mạnh, nhất là sau khi ông Đỗ Thành Nhân - Cựu Chủ tịch HĐQT Louis Holding - bị bắt giữ vì tội thao túng giá chứng khoán .

Các doanh nghiệp có liên quan đến nhóm Louis Holding đồng loạt báo lỗ trong mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022. Cụ thể, Công ty CP Louis Capital (TGG) báo cáo doanh thu thuần quý 2/2022 đạt gần 210 tỉ đồng, gấp 12 lần cùng kỳ năm trước. Dù vậy, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều gia tăng do hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Kết quả quý 2/2022, TGG lỗ sau thuế 13,6 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước báo lãi hơn 42 tỉ đồng.

Các công ty "họ Louis" đồng loạt báo lỗ

Ngọc Thắng

Hay Công ty CP Louis Land (BII) cũng báo cáo doanh thu quý 2/2022 đạt 152 tỉ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước nhưng kết quả lại báo lỗ hơn 9,4 tỉ đồng. Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp xây dựng này báo lỗ ròng. Theo giải trình, nguyên nhân là do phát sinh phí tài chính cùng chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ tăng. Ngoài ra, tác động của đại dịch Covid-19 khiến hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty gặp nhiều khó khăn, các dự án đang trong giai đoạn phát triển nên chưa ghi nhận doanh thu. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, dù BII báo tổng doanh thu tăng 91% lên 303 tỉ đồng, nhưng lợi nhuận trước và sau thuế đều ghi nhận lỗ gần 19 tỉ đồng, giảm 148% so với 6 tháng đầu năm 2021.

Tương tự, một doanh nghiệp khác thuộc "họ Louis" là Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (AGM) cũng ghi nhận mức lỗ ròng quý 2/2022 gần 10 tỉ đồng, chủ yếu do trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán. Theo giải trình của AGM, quý II, Công ty tiếp tục đẩy mạnh bán hàng xuất khẩu, ký kết các hợp đồng mới và tăng lượng tiêu thụ cung ứng xuất khẩu giúp doanh thu thuần gấp đôi cùng kỳ, lên gần 1.362 tỉ đồng. Tuy nhiên, do chi phí bán hàng, logistic tăng mạnh và công ty trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán 27,5 tỉ đồng.

Một doanh nghiệp khác được Louis Holdings nắm 51% vốn điều lệ là Công ty CP Sametel (SMT) cũng báo lỗ sau thuế quý vừa qua gần 5,4 tỉ đồng dù doanh thu thuần của SMT đạt 65,5 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Phía công ty cho biết, cuối quý 1/2022 công ty phát sinh tăng dư nợ vay lên 100% so với đầu năm nên lãi vay quý 2/2022 gấp 3 lần, đồng thời lãi suất ngân hàng cũng gia tăng. Trong khi đó, giá vốn bán hàng tăng mạnh do giá nguyên liệu đầu vào như nhựa, kẽm tăng đáng kể... Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, SMT ghi nhận tổng doanh thu đạt gần 180 tỉ đồng, gấp 2 lần thực hiện trong cùng kỳ 2021 nhưng lỗ sau thuế hơn 5,3 tỉ đồng.

Giữa tháng 4, ông Đỗ Thành Nhân - Cựu Chủ tịch Louis Holdings - cùng một số người bị bắt vì tội thao túng giá chứng khoán. Các cổ phiếu thuộc "họ Louis" kể trên đều liên tục lao dốc, giảm sàn nhiều phiên liên tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.