Sẽ có 150 dự án khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ

Lê Tân
Lê Tân
11/08/2022 08:00 GMT+7

Ngày 10.8, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hải Phòng đã thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được T.Ư Đoàn chọn làm đại hội điểm cấp tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc bộ. Đáng chú ý, Đại hội đưa ra nhiều chỉ tiêu, trong đó có 150 dự án khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ

  • Chị Vương Toàn Thu Thủy tái đắc cử Bí thư Thành đoàn TP.Hải Phòng

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP.Hải Phòng; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN cùng 245 đại biểu chính thức đã tham dự đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra 40 thành viên vào Ban Chấp hành khóa 14. Chị Vương Toàn Thu Thủy, Bí thư Thành đoàn khóa 13, được tín nhiệm bầu làm Bí thư Thành đoàn khóa 14, nhiệm kỳ 2022 - 2007 với tỷ lệ đạt 100%. Anh Lê Khắc Nguyên Anh, chị Nguyễn Thị Thủy và anh Nguyễn Văn Hiếu được bầu làm Phó bí thư Thành đoàn Hải Phòng khóa 14.

Các đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu của đại hội

L.T

Thay mặt Ban Chấp hành Thành đoàn Hải Phòng khóa 14, chị Vương Toàn Thu Thủy cho biết sẽ đoàn kết, phát huy sức trẻ, trí tuệ tập thể đóng góp tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của TP.Hải Phòng, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phát triển hơn nữa trong nhiệm kỳ mới.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hải Phòng phấn đấu hỗ trợ thanh niên được vốn vay 150 tỉ đồng để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế; sẽ có 150 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ; 200.000 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; có ít nhất 30.000 thanh niên được giới thiệu việc làm.

Trong công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, chị Vương Toàn Thu Thủy cho biết hằng năm, sẽ có tối thiểu 10.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ.

Về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, Thành đoàn Hải Phòng phấn đấu giới thiệu 17.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; phấn đấu 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú trên tổng số đảng viên mới được kết nạp của Đảng bộ thành phố. Hằng năm, Thành đoàn Hải Phòng sẽ thành lập mới từ 20 - 30 tổ chức Đoàn - Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2022 - 2027, Thành đoàn Hải Phòng sẽ triển khai thực hiện đề án “Chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2021 - 2025”; đề án “Thanh niên Hải Phòng với chuyển đổi số”; chương trình “Giáo dục kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước cho thiếu nhi TP.Hải Phòng”; chương trình “Đoàn thanh niên xung kích xây dựng đảo thanh niên Bạch Long Vĩ”.

Theo chị Vương Toàn Thu Thủy, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hải Phòng lần thứ 14 nhiệm kỳ 2022 - 2027, đang được kỳ vọng là khởi đầu cho nhiệm kỳ với nhiều đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn các cấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.