SEA Games 32: U.22 Việt Nam vui dù không đá sân Morodok Techo đẹp hơn Mỹ Đình

03/04/2023 17:48 GMT+7

Ngày mai 4.4, phái đoàn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ có mặt ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia) để tiến hành tiền trạm và chuẩn bị cho lễ bốc thăm SEA Games 32 cho đội U.22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam.

U.23 Việt Nam không gặp vấn đề gì dù không đá trên sân Techo

U.22 Việt Nam không gặp vấn đề gì dù không đá trên sân SVĐ Morodok Techo

Khmer-Times

SEA Games 32 đã đến gần và môn bóng đá nam sẽ là môn thi đấu đầu tiên của đại hội thể thao Đông Nam Á, khi trái bóng sẽ lăn vào ngày 29.4, ở bảng A sẽ có đội chủ nhà Campuchia. Đội U.22 Việt Nam sẽ đá sau đó 1 ngày.

Campuchia là chủ nhà của SEA Games 32 nên mặc định sẽ là hạt giống số 1 của bảng A (mã A1) trong khi U.22 Việt Nam là đương kim vô địch đang sở hữu tấm HCV bóng đá nam ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp gần nhất sẽ là hạt giống số 1 của bảng B (mã B1).

Việc là hạt giống số 1 và là chủ nhà giúp U.22 Campuchia có ưu tiên nhỏ là 3 trận vòng bảng sẽ đá vào lúc 19 giờ các ngày 29.4, 2.5, 7.5 và 10.5.

SEA Games 32: U.23 Việt Nam vui dù không đá sân Morodok Techo đẹp hơn Mỹ Đình - Ảnh 2.

Sân Prince là nơi đội U.22 Việt Nam sẽ đá vòng bảng SEA Games 32

Linh Nhi

Không bất ngờ, khi tất cả các trận đấu của bảng A có U.22 Campuchia đều sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia mới Morodok Techo được xây với số tiền 160 triệu USD, có sức chứa 60.000 chỗ ngồi hiện đại hơn sân Mỹ Đình.

Trong khi đó, đội tuyển U.22 Việt Nam sẽ không được nhận ưu đãi như thế, khi bảng B của thầy trò HLV Troussier sẽ thi đấu trên sân vận động Prince, vốn là sân Olympic cũ được cải tạo lại cho SEA Games 32.

Không quy mô và mới tinh như sân vận động quốc gia Morodok Techo, nhưng sân Prince có chất lượng rất tốt được xem là sân bóng đẹp bậc nhất Campuchia, nhất là khi nước chủ nhà đã lột bỏ lớp cỏ nhân tạo cũ để thay bằng lớp cỏ tự nhiên mới.

Đây là điều được mong chờ nhất của thầy trò HLV Philippe Troussier vì thực tế cho thấy việc thoát được cảnh chơi trên mặt sân cỏ nhân tạo sẽ giúp các cầu thủ U.22 Việt Nam thể hiện tốt hơn cách đá tốc độ, kỹ thuật ít chạm của mình.

Đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ đá vào 16 giờ và 19 giờ tại sân Prince

Đội tuyển U.22 Việt Nam sẽ đá vào 16 giờ và 19 giờ tại sân Prince

Linh Nhi

Một may mắn khác, đến lúc này, BTC SEA Games đã nhận được đơn đăng ký của 10/11 nước trong khu vực cho môn bóng đá nam. Ngoại trừ Brunei, các đội U.22 Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Timor Leste và Lào sẽ chia vào 2 bảng A – B, mỗi bảng có 5 đội.

Điều này giúp thầy trò HLV Philippe Troussier tránh được viễn cảnh xấu nhất là rơi vào bảng có 6 đội, tức phải trải qua đến 5 trận khốc liệt vòng bảng có thể khiến chúng ta bị bào mòn sức lực trước khi bước vào bán kết.

Kể từ vòng bán kết, tất cả các trận đấu còn lại của bóng đá nam sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Morodok Techo, với trận chung kết và tranh HCĐ sẽ diễn ra ngày 16.5.

Trong khi đó, các trận đấu của môn bóng đá nữ ở SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 2-15.5, trên sân RSN và Army Stadium. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ cùng đội tuyển nữ Việt Nam tìm kiếm tấm HCV thứ 4 liên tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.