Theo Page Six, ngày 13.8, hai quỹ đầu tư Wondermind SRS 44 LLC và Bespoke Wondermind LLC đã chính thức nộp đơn khởi kiện lên Tòa án liên bang khu vực bang Delaware (Mỹ). Các bị đơn được xướng tên trong vụ kiện gian lận chứng khoán và vi phạm hợp đồng này bao gồm: Công ty Wondermind Global, nữ ca sĩ Selena Gomez, bà Mandy Teefey và cựu đối tác kinh doanh Daniella Pierson.
Theo hồ sơ vụ kiện, vào tháng 9.2022, các nguyên đơn đã rót tổng cộng 1,2 triệu USD vào Wondermind - một nền tảng truyền thông đa phương tiện hỗ trợ sức khỏe tâm thần được thành lập từ năm 2021. Thời điểm kêu gọi vốn, phía công ty đưa ra những cam kết đầy hứa hẹn về hệ thống hạ tầng hoàn thiện, năng lực quản trị vững vàng cùng tài nguyên dồi dào để phát triển một nền tảng độc đáo, mang lại lợi nhuận cao. Đặc biệt, vai trò của ngôi sao nhạc pop Selena Gomez được đưa ra như một bảo chứng cho dự án. Trong thỏa thuận, Gomez đảm nhận vị trí giám đốc marketing kiêm giám đốc tác động, cam kết sử dụng sức ảnh hưởng khổng lồ từ mạng xã hội (hơn 500 triệu người theo dõi), các hợp đồng quảng cáo và các buổi xuất hiện trên truyền hình để thúc đẩy thương hiệu.

Sự sụp đổ của Wondermind gây ngỡ ngàng cho giới đầu tư bởi vào thời kỳ đỉnh cao (năm 2022) từng gọi vốn thành công 5 triệu USD và được định giá lên tới 95 triệu USD
ẢNH: REUTERS
Tuy nhiên, đơn kiện thẳng thắn cáo buộc nữ ca sĩ đã hoàn toàn "ngó lơ" các nghĩa vụ trong hợp đồng sau khi nhận tiền: "Các mối quan hệ hợp tác không hề tồn tại. Các dự án chưa từng được triển khai. Ứng dụng thậm chí chưa từng được xây dựng. Suốt 3 năm qua, khi công ty âm thầm sụp đổ, không một nhà sáng lập hay ban giám đốc nào lên tiếng cảnh báo các nhà đầu tư, những người đang trực tiếp trả tiền cho sự sụp đổ đó".
Bê bối quản trị, nghi vấn lạm dụng chất cấm và mâu thuẫn gia đình
Sự thật về tình trạng hỗn loạn của Wondermind chỉ bị đưa ra ánh sáng khi tạp chí The Cut đăng tải bài viết điều tra vào tháng 9.2025. Trước đó, các nhà đầu tư hoàn toàn bị lừa dối bởi những báo cáo tài chính hời hợt hoặc thông tin sai lệch từ phía ban điều hành. Bài báo của The Cut hé lộ thực trạng suy thoái nghiêm trọng cả về vận hành lẫn tài chính của công ty. Trong đó, bà Mandy Teefey, là mẹ ruột Gomez, kiêm đồng giám đốc điều hành bị cáo buộc có tiền sử lạm dụng chất kích thích kéo dài, làm mất khả năng quản lý doanh nghiệp. Một nhân viên cũ tiết lộ từng tận mắt chứng kiến bà Teefey sử dụng Ritalin (một loại thuốc kích thích thần kinh) ngay tại văn phòng, đồng thời thường xuyên phải nhờ đến đội ngũ y tá lưu động vào công ty để truyền tĩnh mạch dung dịch chứa vitamin và Benadryl. Đứng trước các cáo buộc này, bà Teefey đã lên tiếng bác bỏ trong bài phỏng vấn với tờ TMZ, cho rằng đây là những lời vu khống từ "một vài nhân viên bất mãn nhằm bóp méo sự thật" và truyền thông đã tiếp tay phóng đại thông tin.
Không dừng lại ở đó, đơn kiện còn chỉ ra vết nứt sâu sắc trong mối quan hệ giữa hai mẹ con Selena Gomez. Nhà sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Rare Beauty bị cáo buộc đã chủ động rút lui, giữ khoảng cách với Wondermind do các mâu thuẫn cá nhân gay gắt với mẹ. Các nhà đầu tư khẳng định, cả Gomez và Teefey đều biết rõ những rạn nứt gia đình này sẽ đẩy dự án chung vào rủi ro cực lớn nhưng vẫn cố tình giấu kín. Bên cạnh đó, hồ sơ vụ kiện cũng vạch trần các đoạn tin nhắn giữa bà Teefey và ông Andrew Resnick, đại diện quỹ đầu tư Bespoke. Khi bị chất vấn vào tháng 4 về tình hình kiệt quệ của Wondermind, bà Teefey đã tìm cách đùn đẩy trách nhiệm cho cựu đối tác Daniella Pierson (người đã bị gạt khỏi công ty từ tháng 1.2023 sau những tranh chấp nội bộ).
Hiện tại, các nhà đầu tư đang yêu cầu Tòa án liên bang buộc Selena Gomez, bà Mandy Teefey cùng các bên liên quan phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, hoàn trả 1,2 triệu USD tiền vốn cùng các khoản chi phí pháp lý phát sinh. Phía Selena Gomez và các đại diện pháp lý hiện chưa đưa ra bình luận chính thức nào về vụ kiện này.
Bình luận (0)