Shakira bị đề nghị 8 năm tù giam vì trốn thuế ở Tây Ban Nha

31/07/2022 09:21 GMT+7

Một công tố viên Tây Ban Nha đề xuất mức án 8 năm tù giam đối với siêu sao nhạc pop người Colombia Shakira vì gian lận 14,5 triệu euro tiền thuế .

Siêu sao nhạc pop Shakira có thể phải đối mặt với mức án 8 năm tù cho tội danh trốn thuế lên đến 14,5 triệu euro (346 tỉ đồng).

Nữ ca sĩ Colombia, người đã bán được hơn 80 triệu đĩa trên toàn thế giới, hồi đầu tuần này từ chối đề nghị dàn xếp từ văn phòng công tố để đóng vụ án. Cô bị cáo buộc không nộp thuế từ năm 2012 đến năm 2014, tuy nhiên phía Shakira nói rằng cô không sống ở Tây Ban Nha trong thời gian đó.

Nữ ca sĩ Shakira tạo dáng khi đến dự buổi ra mắt phim 'Elvis' tại liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 75 (Pháp), ngày 25.5.2022

ap

Thông tin được tiết lộ trong một tài liệu của công tố viên, lập luận rằng Shakira đã sống ở Tây Ban Nha từ năm 2012 đến năm 2014, và vào tháng 5.2012 đã mua một ngôi nhà cho gia đình ở Barcelona.

Kết luận, công tố viên đề nghị mức án 8 năm tù giam cho Shakira và yêu cầu cô phải nộp phạt hơn 23 triệu euro nếu bị kết tội.

Hiện tòa án vẫn chưa lên lịch xét xử và các điều khoản của đề nghị thỏa hiệp vẫn chưa được tiết lộ. Đại diện của Shakira cho biết cô “hoàn toàn tự tin về sự vô tội của mình” và nữ ca sĩ coi vụ việc là 100% “vi phạm quyền lợi cá nhân”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.