Shree Saini: Cô gái biến dạng mặt vì bỏng trở thành á hậu Miss World

19/03/2022 07:01 GMT+7

Từ một cô gái mắc bệnh tim, từng bỏng đến biến dạng cả khuôn mặt, Shree Saini trở thành á hậu 1 Hoa hậu Thế giới 2021. Cô khiến nhiều người nể phục bởi nghị lực sống phi thường cùng các hoạt động từ thiện ý nghĩa.

Shree Saini (thứ hai từ phải sang) thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp quốc tế sau khi thắng giải Người đẹp nhân ái và được xướng tên ở ngôi á hậu 1 tại Hoa hậu Thế giới (Miss World) lần thứ 70 diễn ra sáng 17.3 (giờ Việt Nam). Người đẹp 26 tuổi gây ấn tượng với câu chuyện cuộc đời phi thường và nhiều năm hoạt động từ thiện sôi nổi

Instagram

Shree Saini sinh ra tại Ấn Độ và chuyển đến Mỹ sống từ năm 5 tuổi. Cô mắc bệnh tim, chỉ đập trung bình 20 nhịp mỗi phút và sống cùng chiếc máy tạo nhịp tim từ năm 12 tuổi

instagram nv

Chưa đầy 10 năm kể từ ca phẫu thuật tim, Shree Saini lại gặp tai nạn xe thảm khốc khi đang học đại học. Hoa hậu Mỹ kể với People: “Tôi nhớ đầu của mình đã đập vào trần xe nhiều lần, tôi đã hét hết sức và sau đó bị lật ngược trong xe”. Người đẹp 9X may mắn sống sót sau thảm kịch nhưng cô bị biến dạng gương mặt và chịu vô vàn đau đớn vì bị bỏng nặng

miss world

Cô nhớ lại: “Tôi đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng có rất nhiều vết bầm tím. Toàn bộ khuôn mặt của tôi bị nổ tung và thậm chí tôi không thể nhìn thấy tai của mình”. Tổn thương về thể xác lẫn nỗi đau tinh thần khiến cô sụp đổ nhưng phải nén khóc vì nước mắt làm vết thương bỏng rát hơn. “Tôi thường cúi mặt xuống đất khi khóc để nước mắt rơi xuống sàn nhà”, Saini kể

instagram nv

Shree Saini gọi đó là giai đoạn đau đớn nhất trong cuộc đời mình và không dám nhìn vào gương. Khi được xuất viện, các bác sĩ đã khuyến khích cô ở nhà, che kín mặt để bảo vệ da mặt khỏi ánh nắng mặt trời đồng thời hướng dẫn cách chăm sóc da mặt nhằm hỗ trợ quá trình lành vết thương, giảm đau

instagram nv

Tuy nhiên, cô gái nghị lực này quyết định không trốn tránh thế giới mà trở lại trường học sau vài tuần. Á hậu Miss World 2021 nhớ lại: “Mẹ tôi đã may thêm chiếc vành rộng trên những chiếc mũ của tôi để tôi có thể bảo vệ bản thân khỏi ánh nắng mặt trời gay gắt. Giữa các tiết học, tôi sẽ vào phòng vệ sinh để bôi thuốc và chăm sóc vết thương. Trong phòng ký túc xá, tôi dùng thêm quạt để xoa dịu những cơn đau rát. Đến tận bây giờ, cả hai bên giường tôi đều có quạt vì đôi khi mặt tôi vẫn có cảm giác rất rát”

instagram nv

Trong quá trình thi Hoa hậu Thế giới hồi cuối năm ngoái, Shree Saini lần đầu tiên công khai những hình ảnh gương mặt bỏng nặng và khiến nhiều người nể phục trước nghị lực sống phi thường cùng nỗ lực phục hồi đầy ngoạn mục. Cô bộc bạch: “Tôi chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình để khuyến khích bất cứ ai đang trải qua khó khăn, hãy tiếp tục hy vọng và đưa ra quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ đồng thời điều trị”

instagram nv

Vực dậy sau biến cố, Shree Saini tích cực tham gia các hoạt động xã hội với sứ mệnh chữa lành những trái tim trên khắp thế giới. Nữ hoàng sắc đẹp chia sẻ với People: “Trọng tâm của tôi là giúp tăng cường sức mạnh cho trái tim, không chỉ về mặt sức khỏe mà còn cả mặt cảm xúc”

instagram nv

Trong những năm qua, Shree Saini đã đặt chân đến hơn 150 thành phố, 34 tiểu bang ở Mỹ và 8 quốc gia khác nhau để kể câu chuyện cuộc đời mình, để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sức khỏe tim mạch

instagram nv

Người đẹp là đại sứ quốc gia của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, tích cực quyên góp tiền hỗ trợ những người mắc bệnh tim được điều trị kịp thời đồng thời phục vụ hơn 100 tổ chức từ thiện khác nhau

instagram nv

Sau vụ phẫu thuật tim, các bác sĩ từng nói cô không bao giờ có thể nhảy múa được nữa nhưng Saini đã kiên trì tập luyện trong nhiều năm để trở thành một nghệ sĩ múa ballet và được nhận vào “lò” đào tạo danh tiếng Joffrey Ballet. Cô gái trẻ cũng theo học diễn xuất tại trường kịch David Geffen thuộc Đại học Yale

instagram nv

Không chỉ đam mê nghệ thuật, Hoa hậu Thế giới Mỹ 2021 còn theo đuổi các chuyên ngành khác nhau. Cô học ngành Báo chí tại Đại học Washington, ngành Khởi sự doanh nghiệp ở Đại học Stanford đồng thời tham gia các khóa học hè tại Đại học Harvard

instagram nv

Quãng thời gian điều trị bỏng đầy đau đớn nhưng kiên trì đã trả lại cho Shree Saini gương mặt xinh đẹp, rạng rỡ như ngày nào. Nghệ sĩ trẻ được tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin để chinh phục các cuộc thi nhan sắc: Miss India USA, Miss India Worldwide, Miss World America

instagram nv

Hồi năm ngoái, nàng hậu làm nên lịch sử khi là người Mỹ gốc Ấn đầu tiên đăng quang ngôi vị Miss World America

instagram nv

Cuối năm 2021, Shree Saini đại diện Mỹ tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 70 tại Puerto Rico. Mỹ nhân 26 tuổi ghi điểm với vẻ rạng rỡ, tươi tắn. Tính cách vui vẻ, hòa đồng và năng động giúp nàng hậu dễ dàng kết bạn, chơi thân với hàng loạt thí sinh khắp các châu lục

instagram nv

“Tại Miss World, chúng tôi trân trọng tình chị em mỗi ngày. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương, lắng nghe, quan tâm nhau như ruột thịt”, Saini chia sẻ trong quá trình dự thi

instagram nv

Đặt chân đến đấu trường Miss World là ước mơ bấy lâu của Shree Saini. Trước thềm chung kết, cô khoe ảnh hóa trang thành Hoa hậu Thế giới khi mới 6 tuổi. Nàng hậu đa tài chia sẻ lúc ấy, cô tin rằng những Hoa hậu Thế giới là siêu anh hùng giúp đỡ mọi người với trái tim đầy yêu thương

instagram nv

Tại vòng chung kết Hoa hậu Thế giới 2021, Shree Saini vỡ òa hạnh phúc khi trở thành á hậu 1. Giờ đây, với nền tảng vững chắc của Miss World, cô sẽ có thêm nhiều cơ hội để phục vụ cộng đồng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên khắp thế giới

instagram

Shree Saini vẫn đang miệt mài thực hiện sứ mệnh của bản thân: “Tôi muốn chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình và lan tỏa thông điệp rằng với sự chăm chỉ và tấm lòng nhân ái vô bờ, chúng ta có thể tạo ra một thế giới đầy yêu thương”

instagram nv

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.