Siêu mẫu Thanh Hằng: Quý cô độc thân đắt giá bậc nhất showbiz Việt

Thu Thủy
Thu Thủy
01/02/2022 08:00 GMT+7

Trong giới showbiz Việt, Thanh Hằng vẫn là cái tên ấn tượng suốt hơn một thập niên qua. Năm 2021, siêu mẫu hàng đầu Việt Nam vừa xây biệt thự hoành tráng, ra mắt sách và dự án phim về thái hậu Dương Vân Nga gây chú ý.

Thanh Hằng vẫn chứng tỏ đẳng cấp của một siêu mẫu hàng đầu Việt Nam trong hơn 1 thập niên qua

NVCC

Tôi quá bé nhỏ so với những người thật sự giàu

* Năm 2021 có thể nói là một năm khó khăn chồng chất khi đại dịch Covid-19 hoành hành nhưng Thanh Hằng vẫn thực hiện rất nhiều dự án riêng. Có cảm giác như bạn đang tranh thủ chạy đua với thời gian và chứng tỏ vẫn luôn ở đỉnh cao của một siêu mẫu số 1 Việt Nam?

- Người mẫu - diễn viên Thanh Hằng: Đa số những quyết định của bản thân tôi không đến từ mục tiêu chứng tỏ. Chỉ đơn thuần là có những việc nên làm thì làm thôi. Tôi sản xuất phim, ra sách và vẫn nhận tham gia trình diễn các show thời trang phù hợp. Hệ sinh thái xung quanh tôi luôn có sự liên kết. Nhìn thành quả có thể cho là bất ngờ nhưng tôi và ê-kíp lên kế hoạch rất lâu.

Năm 2021, Thanh Hằng gây chú ý với rất nhiều dự án

NVCC

* Mới đây, Thanh Hằng không ngại khoe đã xây xong ngôi biệt thự “khủng” rất hoành tráng trên Facebook cá nhân? Bạn không sợ bị “soi” về độ giàu có và chịu chơi của mình?

- Hãy cùng nhau nghĩ một cách đơn giản nhé. Tôi xem đó là niềm vui và muốn chia sẻ. Cũng không chủ ý khẳng định điều gì, nhất là về độ giàu hay độ chơi. Tôi quá bé nhỏ so với những người thật sự giàu. Thật ngại khi được nhắc đến như vậy. Tôi là người chăm chỉ và biết sắp xếp tài chính một chút xíu mà thôi.

* Lâu này vẫn có những tin đồn rằng Thanh Hằng là một trong những nữ nghệ sĩ giàu nhất Việt Nam đấy? Và điều này đã được minh chứng?

- Không, tôi là người ăn chắc mặc bền và tương đối thôi.

Thanh Hằng sau một thời gian lấn sân điện ảnh đã vững tin bước tiếp khi công bố sẽ là nhà sản xuất, diễn viên chính cho bộ phim chính sử về thái hậu Dương Vân Nga

NVCC

* Thực sự để giữ vững ngôi vị đỉnh cao trong giới showbiz suốt hơn 1 thập niên qua, Thanh Hằng có thể chia sẻ bạn đã gặp phải những áp lực nào trong suốt chặng đường ấy?

- Áp lực luôn bủa vây và vô vàn điều để suy tính. Liệt kê không thể hết hành trình 20 năm tôi kiên định bước đi. Qua năm tháng tôi thấy bản thân mình trưởng thành hơn, bước ra được vòng suy nghĩ lẩn quẩn và chủ động với những mong muốn. Có thể nói tôi nâng cấp năm tháng, mềm mại uyển chuyển hơn. Tay có thể cầm hoa và cũng có thể cầm kiếm... Sự thích nghi với xã hội của tôi rất lớn. Có thể vậy tôi bền vững chăng?

Thanh Hằng cũng vừa ra mắt sách Mẹ chồng

NVCC

* Thường một người phụ nữ xinh đẹp, thành công, giàu có quá sẽ khiến đàn ông e ngại. Bạn có thấy điều này “vịn” vào mình không, để đến giờ vẫn còn là quý cô độc thân đắt giá nhất?

- Câu nói này tôi nghe nhiều đến mức nó trở thành điều cản trở với những người có tình cảm muốn hướng về tôi. Xin đừng theo định kiến, quy định, công thức nào cho chuyện yêu đương. Đặt tài sản, danh vị sang một bên, hãy dùng sự chân tình tìm chân tình. Với tôi, khiến cho nhau hạnh phúc thì đó là xứng đáng.

* Tò mò là một người phụ nữ độc thân rất lâu, có sợ cô đơn không?

- Sự lựa chọn nào cũng cần có dũng khí. Đôi khi tôi thấy chạnh lòng một chút nhưng sợ thì không. Bạn biết đó, chỉ vài phút bất chợt không vui thì vẫn còn ổn hơn rất nhiều nếu niềm vui không được trọn vẹn hay chịu những ấm ức.

* Thanh Hằng vừa ra mắt sách Mẹ chồng. Nghệ sĩ ra mắt sách lâu nay cũng nhiều, thường để đánh bóng tên tuổi hay mục đích “chơi sang” gì đấy… Còn bạn, vì sao lại chọn ra mắt sách ăn theo phim Mẹ chồng dù bộ phim đã được chiếu cách đây 2 năm rồi?

- Nói ăn theo là không đúng. Đó là cách mở rộng hệ sinh thái cho một tác phẩm nghệ thuật. Phim ảnh và văn chương là 2 phạm trù khác nhau. Tôi muốn mang tác phẩm của mình đến với nhiều khán giả hơn. Sách được bán và nhận được phản hồi khá tốt. Tôi cũng đang muốn mở rộng ra nhiều đề tài hơn.

Thanh Hằng cũng vừa tậu cho mình một căn biệt thự hoành tráng ở Sài Gòn

NVCC

Khen hay chê thì điều này chưa bao giờ khiến tôi chùn bước

* Dự án phim Quỳnh Hoa Nhất Dạ do bạn đóng chính, đồng nhà sản xuất đang tiến triển tới đâu rồi? Đã tuyển được nam chính chưa, bạn có thể bật mí không?

- Sau bao ngày lo lắng và bối rối thì ê-kip chúng tôi đã chốt được dàn diễn viên hùng hậu. Nhìn vào họ, tôi có lòng tin rất lớn. Và cũng mới đây thôi, chúng tôi cũng vừa chọn được diễn viên cho vai Lê Hoàn. Cảm giác hân hoan vô cùng. Cũng sắp công bố đến với mọi người

* Làm phim về thái hậu Dương Vân Nga, một bộ phim có thể nói là chính sử, lại đóng vai chính. Với một thể loại phim thiên về văn hóa, lịch sử Việt Nam, thường bị soi rất nhiều. Bản thân Hằng vì sao lại hứng thú?

- Lịch sử Việt Nam có rất nhiều cái hay mà chưa được khai thác hết. Nhất là về thái Hậu Dương Vân Nga, nhân vật lớn lao mà chưa khai thác trọn vẹn hết. Chúng tôi có đội ngũ nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu vể cổ phục, nghiên cứu về kiến trúc... Mỗi công đoạn đều có sự thận trọng. Tất nhiên khó tránh sai sót, nhưng với tâm thế tạo ra sản phẩm tốt nhất thì mong lắm sự hỗ trợ hay yêu mến của mọi người.

* Bạn có nghĩ đây là một dự án rất mạo hiểm của mình không? Đã chuẩn bị tinh thần nhận “gạch đá” chưa?

- Quỳnh Hoa Nhất Dạ là bộ phim cực kỳ khó làm và lắm công phu. Nhưng công việc vốn dĩ cần sự dấn thân, nếu bạn muốn đi về phía trước. Tôi đặt mục tiêu tạo ra sản phẩm chất lượng trước rồi chuyện gì đến tôi đối diện tất cả. Dù là khen hay chê thì điều này chưa bao giờ khiến tôi chùn bước.

* Làm phim cổ trang, chính sử chắc chắn sẽ tốn rất nhiều kinh phí và tâm huyết, trong khi mức độ thành công tại Việt Nam rất hiếm. Cũng có người nói rằng Thanh Hằng đang tự đưa mình vào thế khó và “chơi nổi” với dự án này?

- Sự phỏng đoán thì rất nhiều đối với quyết định của tôi. Nhưng bạn biết đó, đôi khi lý do rất đơn giản. Thích là nhích... chỉ vậy thôi.

Thanh Hằng đang là quý cô độc thân đắt giá của showbiz Việt

NVCC

Người ta truyền miệng tôi vừa yêu đàn ông vừa yêu phụ nữ

* Hỏi một câu vui là Thanh Hằng có một lượng fan trung thành rất lớn trên mạng xã hội và thường xuyên tương tác. Nhưng thấy họ hay gọi Hằng theo kiểu xưng hô: Anh, chồng… Nghe có gì đó sai sai?

- Chúng ta có cùng sự thắc mắc rồi, hãy làm cuộc khảo sát với tên gọi: "Tại sao bạn muốn lấy Thanh Hằng làm chồng?". Cũng từ những điều này mà ai cũng nghi ngờ về giới tính của tôi bao năm nay. Người ta truyền miệng nhau là tôi yêu vừa đàn ông vừa phụ nữ. Nghe phong lưu, thật thích. Tôi hay tự giơ tay để giải thích mà không được nghe. Nên thôi, người yêu tôi biết là đủ.

* Vậy bật mí đi: Bao giờ lấy chồng?

- Cái này tôi không tự mình trả lời được, cần sự hợp tác của "cộng sự". Có thể năm nay, có thể... không rõ nữa.

Thanh Hằng diện áo dài cho ngày xuân

NVCC

* Năm 2021 có thể nói là năm bi thương của cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vì dịch Covid-19, bản thân Hằng có bị ảnh hưởng về tinh thần, vật chất nhiều không?

- Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều tổn thất về tinh thần và vật chất như nhau. Bất chợt chúng ta trở thành chứng nhân của giai đoạn lịch sử này, thì nay chúng ta biết trân trọng điều gì và sẽ bước tiếp ra sao. Sức khỏe, gia đình đối với tôi là quan trọng nhất.

* Kế hoạch trong năm 2022 của Hằng có gì đột phá hơn 2021?

- Tôi thì hiếm khi nói ra trước các kế hoạch của mình. Nhưng có thể gọi là nhịp nhàng, hệ thống các việc cho những giai đoạn cũng tạm ổn. Năm mới dự báo cũng là năm tốt của tôi. Hi vọng tôi sẽ có thêm cột mốc đáng nhớ trong đời mình và cái gì còn thiếu thì mong trọn vẹn.

* Cảm ơn bạn đã chia sẻ!

Fan phấn khích với tạo hình Thái hậu Dương Vân Nga của Thanh Hằng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.