Sinh viên 'chạy đua' với lịch thi cho kịp tết

25/12/2022 14:40 GMT+7

Tết Nguyên đán đến gần cũng là lúc sinh viên bắt đầu chạy đua với những kỳ thi dày đặc để kịp về quê ăn tết.

"Chạy đua" với lịch thi và vé xe tết

Cận tết được xem là thời gian "khủng hoảng" của sinh viên khi bài vở, lịch thi chồng chất. Hầu hết sinh viên đều mong muốn hoàn thành bài vở và lịch thi trước tết để có thể vui vẻ đón tết cùng gia đình. Thế nhưng, bài tập và lịch thi cùng dồn vào một thời điểm làm sinh viên khó kiểm soát thời gian để có kết quả tốt.

Chẳng hạn, Phạm Vũ Tuấn Khôi (22 tuổi), sinh viên khoa ngôn ngữ Anh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cảm thấy áp lực khi phải "chạy đua" với lịch thi dày đặc để kịp nghỉ tết.

Sinh viên 'chạy đua' với lịch thi cho kịp tết - Ảnh 1.

Sinh viên lo ngại sẽ không kịp ôn tập vì lịch thi dồn dập trước tết

Phương Quyên

Theo thông báo của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, sinh viên sẽ bắt đầu nghỉ tết từ ngày 16.1.2023 (25 tháng chạp) đến hết ngày 31.1.2023 (mùng 10 tháng giêng năm Quý Mão). Tuy nhiên, Tuấn Khôi sẽ phải thi từ ngày 30.12.2022 và kết thúc môn thi cuối cùng vào ngày 16.1.2023.

Nam sinh viên cho biết, thông thường chương trình học kỳ này sẽ kết thúc vào cuối tháng 1. Tuy nhiên, tết năm nay lại đến sớm hơn các năm nên Khôi phải "chạy đua" với lịch thi từ nửa tháng trước để còn kịp về quê.

“Tôi phải vừa học bài trên lớp vừa học bù tiết. Tôi thi giữa kỳ vừa xong là phải chuẩn bị ôn thi cuối kỳ. Việc không có khoảng nghỉ giữa các buổi thi khiến áp lực và quá tải”, Khôi chia sẻ.

Cùng với đó, việc thi dồn dập khiến sinh viên có tâm lý học đối phó cho qua để sớm được nghỉ tết.

Nguyễn Thị Thúy Nga (20 tuổi, sinh viên ngành quản trị-luật, Trường ĐH Luật TP.HCM) cho hay việc học dồn 8 môn cho kịp lịch thi khiến cô bị “ngộp” trong khối lượng kiến thức nên luôn trong trạng thái "nhớ trước, quên sau".

Năm nay, lịch thi của Thúy trải dài từ ngày 26.12.2022 đến 13.1.2023. Trong khi đó, nhà trường chính thức cho sinh viên nghỉ tết từ 14.1.2023 đến 12.2.2023 (từ 23 tháng chạp năm Nhâm Dần đến 22 tháng giêng năm Quý Mão). Lịch thi kết thúc quá sát tết khiến Thúy Nga cũng như những sinh viên khác không còn tâm trạng để chuẩn bị cho dịp lễ quan trọng sắp đến.

Một vấn đề đáng lo khác của sinh viên là vé máy bay, vé tàu tăng cao dịp tết. Phạm Vũ Tuấn Khôi lo lắng sẽ không mua được vé tàu tết về nhà bởi lịch thi quá sát.

Sinh viên 'chạy đua' với lịch thi cho kịp tết - Ảnh 2.

Do lịch thi kéo dài đến cận tết, sinh viên phải trả tiền vé xe về quê gấp 2-3 lần bình thường

Triệu Hà

Nếu mua được vé, sinh viên sẽ phải chi trả một số tiền cao hơn bình thường.

N.H.T.T. (20 tuổi, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành), cho hay giá vé máy bay về quê ở Quảng Ngãi bình thường là khoảng 800.000-900.000 đồng cho một chiều. Tuy nhiên, T. sẽ thi môn cuối cùng vào ngày 16.1 (tức 25.12 âm lịch) nên không còn sự lựa chọn nào khác mà phải mua vé về quê với mức giá bị đội lên, vào khoảng 2-5 triệu đồng, tùy hãng.

Thi trước hay sau tết tốt hơn?

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, thạc sĩ Trương Quang Trị, chuyên gia tâm lý-Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, nói: "Các trường tổ chức thi học kỳ trước tết hay sau tết cũng đều có tính hai mặt của vấn đề. Nếu thi trước tết, trường có thể sớm tổng kết và với những sinh viên có kết quả không tốt thì khó có cái tết trọn vẹn".

Cũng có trường xếp lịch cho sinh viên mới thi được 1, 2 môn thì nghỉ tết, đợi qua tết rồi thi tiếp. "Như vậy, ăn tết mà sinh viên vẫn phải ôn thi, gặm bánh chưng vẫn cần học bài, ăn không ngon mà ngủ cũng chẳng yên, bài vở luôn canh cánh ở trong đầu. Bao nhiêu kiến thức sẽ trôi theo những bữa tất niên, ăn uống linh đình", thầy Trị chia sẻ.

Thầy Trị nói thêm: “Thi trước tết hay sau tết chủ yếu phụ thuộc vào phương pháp học tập và sự nỗ lực của sinh viên. Việc học tập của các bạn chỉ thật sự hiệu quả và đạt kết quả tốt khi chuyên cần liên tục. Nếu biết sắp xếp, cố gắng thì các bạn sẽ có kết quả tốt và có cái tết thật trọn vẹn bên gia đình”.

Bí quyết ôn tập hiệu quả cho những ngày thi cận tết

Với lịch thi dồn dập cận tết và lượng kiến thức nhiều, sinh viên cần có một lộ trình phù hợp để có thể vừa ôn thi nhưng vẫn có thời gian cho bản thân.

Theo thạc sĩ Trương Quang Trị, điều đầu tiên và quan trọng nhất là sinh viên phải xem lại nội dung các phần tóm tắt của mỗi chương để hệ thống lại kiến thức. Tiếp đó, sinh viên thử liệt kê và trả lời câu hỏi có thể ra đề dựa theo nội dung giáo trình. Động tác này sẽ giúp các bạn điều chỉnh đúng hướng nội dung ôn tập và tránh lạc đề.

Bên cạnh đó, sinh viên không nên thức quá khuya để nhồi nhét kiến thức. Các bạn cần ngủ đủ giấc, tập những bài tập thể dục nhẹ nhàng giúp tuần hoàn máu tốt hơn, nhưng đừng cố sức với những bài tập quá nặng. Thầy Trị khuyên sinh viên: "Một bữa ăn nhiều đạm vào buổi sáng sẽ giúp đầu óc bạn tỉnh táo hơn và suy nghĩ cũng nhạy bén hơn. Đừng ăn quá no và chỉ nạp một lượng vừa đủ".

Cũng theo thầy Trị, tinh thần là một yếu tố cần thiết nên sinh viên hãy giữ một trạng thái thoải mái và có những khoảng nghỉ giữa thời gian ôn bài, giúp đầu óc được thư giãn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.