Sinh viên sẽ được hỗ trợ tiêm vắc xin khi trở lại trường

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
09/02/2022 07:31 GMT+7

Khi quay lại trường ĐH để học trực tiếp từ ngày 14.2, sinh viên nào chưa tiêm đủ mũi vắc xin Covid-19 hoặc có nhu cầu tiêm mũi thứ 3 sẽ được các trường ĐH hỗ trợ đăng ký để an toàn đến trường.

Có bộ phận riêng hỗ trợ sinh viên tiêm vắc xin

Theo tiến sĩ Võ Văn Thật, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn, cho đến lúc này, công tác chuẩn bị cho sinh viên (SV) quay trở lại trường học trực tiếp vào ngày 14.2 đã hoàn tất. Đặc biệt, trường cũng đã liên hệ để có thể tiêm vắc xin mũi 2 và 3 cho SV khi đến trường.

Tiến sĩ Thật cho biết đến thời điểm này, số lượng SV ở tỉnh chưa tiêm mũi 2 còn rất ít, chỉ chiếm khoảng 5 - 10%. Các tỉnh cũng đã phủ vắc xin rất tốt, nhất là đối với SV chuẩn bị trở lại trường. Với các SV có nhu cầu tiêm vắc xin, văn phòng Đoàn trường sẽ liên hệ để khi đi học, SV được tiêm tại Trung tâm y tế Q.5. Trường sẽ làm công văn gửi đến Sở Y tế TP.HCM để xin chủ trương thực hiện.

Sinh viên Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM tiêm vắc xin hồi tháng 8.2021

THANH TÙY

Trong khi đó, tiến sĩ Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết trong thời gian vừa qua, vì có lợi thế là điểm tiêm của quận, trường đã tiêm cho gần 20.000 SV có mặt tại TP.HCM. Dựa trên khảo sát của SV các tỉnh khi trở lại trường, trường cũng sẽ hỗ trợ SV tiêm đầy đủ vắc xin mũi 2 và mũi 3. SV có thể đến địa điểm được chỉ định trong quận để tiêm hoặc trường sẽ tập hợp số lượng và nhờ nhân viên y tế trực tiếp đến trường tiêm.

Covid-19 sáng 9.2: Cả nước 2.380.695 ca nhiễm | Trẻ nhỏ cũng có thể bị “hậu Covid”

Còn theo tiến sĩ Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, mọi công tác chuẩn bị cho SV trở lại trường từ ngày 14.2 cũng đã hoàn tất, nhất là việc chuẩn bị cho phòng chống dịch Covid-19. Nhà trường có thành lập Ban phòng chống dịch Covid-19, các cơ sở cũng có các tổ phòng chống dịch Covid-19 để theo dõi tình hình khi SV trở lại trường.

“SV của trường ở TP.HCM và ở tỉnh nhưng không về quê, đã được tiêm 100%. Với các SV đang ở quê, cách đây 2 tháng trường khảo sát là 50% đã tiêm 2 mũi. Đến lúc này, con số này sẽ tăng hơn nữa. Khi đi học trở lại, nếu SV chưa được tiêm thì trường sẽ hỗ trợ để có thể tiêm đủ mũi vắc xin”, tiến sĩ Cầm chia sẻ.

Trong khi đó, theo thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Phó trưởng phòng Truyền thông, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, vừa qua Phòng Công tác SV và các khoa đã có khảo sát thì đa phần SV đã tiêm 2 - 3 mũi vắc xin. Khi quay lại trường học trực tiếp, SV nào có nhu cầu đăng ký tiêm vắc xin thì trường sẽ có bộ phận liên hệ cơ quan y tế để bố trí tiêm cho các em.

Thay đổi cách đào tạo

Tiến sĩ Trần Ái Cầm cho biết khi SV trở lại học trực tiếp, trường cũng thay đổi một số phương cách đào tạo để phòng, chống dịch.

Chẳng hạn, với một lớp thực hành 30 SV/nhóm thì bây giờ sẽ chia ra 15 SV/nhóm. Có nghĩa là các lớp học sẽ được chia nhỏ và lịch học cũng giảm tần suất để hạn chế số lượng tập trung đông người trong trường.

Tiến sĩ Cầm cũng cho biết nhà trường bắt đầu đưa ra một kế hoạch học tập mới. SV vẫn tiếp tục duy trì học trực tuyến ở một số môn học để từng bước quay lại học trực tiếp. Kế hoạch học trực tiếp ban đầu sẽ ưu tiên những SV năm cuối, những SV làm khóa luận, tốt nghiệp, nghiên cứu các đề tài ở phòng thí nghiệm.

“Trường mong muốn SV đừng bao giờ nản lòng với khó khăn. Dịch vừa qua cho ta bài học rất lớn và đáng quý là phải biết yêu thương nhau khi còn có thể”, tiến sĩ Cầm chia sẻ.

Theo tiến sĩ Phan Hồng Hải, nhà trường đã chuẩn bị cho việc SV trở lại trường từ trước. Hiện nay, quan trọng nhất là việc thay đổi cách đào tạo sau thời gian SV không đến trường. Khi giảng dạy trực tuyến, trường cũng đã nhận ra rất nhiều lợi ích của phương thức đào tạo này. Có những môn học lý thuyết học trực tuyến rất hiệu quả.

Khi SV trở lại trường, trường vẫn sẽ duy trì chế độ học tập kết hợp (Blended Learning), kết hợp học trực tiếp và trực tuyến đối với các môn học lý thuyết. Tùy theo môn học, tỷ lệ học trực tuyến sẽ chiếm 20 - 40%. Riêng các môn thực hành và tiếng Anh, SV sẽ học 100% trực tiếp do đặc thù môn học.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung cũng cho biết ngày 14.2, SV các khóa mới sẽ học tuần đầu tiên. Các SV khóa cũ sẽ học lý thuyết trễ 1 tuần để tiện cho việc di chuyển từ tỉnh về TP.HCM. Những tân SV chưa đến trường, chưa biết gì về trường thì khi đi học trực tiếp trở lại, Phòng Công tác SV sẽ có 3 ngày từ 10 - 13.2 để hỗ trợ các bạn về nhà trọ, sinh hoạt...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.