Số ca ung thư tăng, thị trấn Serbia nghi ngờ nhà máy thép Trung Quốc

11/11/2021 07:33 GMT+7

Khi ô nhiễm công nghiệp từ một nhà máy thép của Trung Quốc phủ bụi lên thị trấn ở Serbia . Tỷ lệ ung thư ở đây cũng tăng lên gấp bốn lần.

Cách những lò nung khổng lồ của nhà máy thép Smederevo ở miền trung Serbia vài trăm mét, ngôi làng Radinac (thuộc đô thị Smederevo) bị bao phủ bởi lớp bụi đỏ dày đặc.

Tỷ lệ ung thư ở đây đã tăng gấp bốn lần trong vòng 10 năm trở lại đây. Người dân nơi đây muốn nhà máy của Trung Quốc phải giải quyết ô nhiễm, nếu không phải đóng cửa.

Làng Radinac, thuộc đô thị Smederevo

reuters

Ông Zoran (70 tuổi), một bệnh nhân ung thư vòm họng phải dùng thiết bị hỗ trợ giọng nói, cho biết người dân địa phương phải phơi đồ trong nhà và dùng giấm để lau bụi trên xe của họ.

"Mọi thứ đều phải để trong nhà. Chúng tôi không đi ra ngoài, không dám đi vì khói bụi và ô nhiễm. Chúng tôi đang hít vào đủ thứ khói bụi", ông Zoran nói.

Theo cơ quan y tế công cộng địa phương, khu đô thị khoảng 100.000 dân này đã ghi nhận hơn 6.800 trường hợp ung thư vào năm 2019, trong khi năm 2011 chỉ có 1.700 ca.

Xe cộ luôn trong tình trạng bị bụi phủ dày đặc

reuters

Nhà máy đã được nhà sản xuất thép Hesteel của Trung Quốc mua lại với giá 53 triệu USD cách đây 5 năm. Công ty bác bỏ cáo buộc nhà máy có liên quan trực tiếp đến tỷ lệ ung thư tăng, và cho biết họ đã đầu tư 300 triệu euro vào công nghệ và giảm ô nhiễm kể từ khi mua lại.

Tuy nhiên, giới hoạt động vì môi trường cho rằng nhà máy thép là một ví dụ cho thấy các công ty công nghiệp của Trung Quốc phớt lờ các tiêu chuẩn ô nhiễm. Nhà hoạt động Nikola Krstic cho biết phân tích bụi đỏ cho thấy nồng độ kim loại nặng cao.

Anh nói: "Tôi không thể hiểu nổi vì sao năm 2021 rồi mà chúng ta vẫn phải bàn đến chuyện bụi rơi trên đầu, bụi đen, bụi đỏ nhờn dính vào phổi gây khó thở. Mọi người phải phơi đồ trong nhà, phải rửa cây trước khi sử dụng chúng".

Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư hàng tỉ euro vào các dự án cơ sở hạ tầng của Serbia.

Bộ trưởng Năng lượng Serbia Zorana Mihajlovic nói nếu không thể giảm thiểu ô nhiễm, các công ty sẽ bị phạt hoặc buộc phải tạm dừng hoạt động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.