Sợ cây xăng hết hàng, người dân Hà Nội ùn ùn đi đổ xăng trong đêm

10/10/2022 23:43 GMT+7

22 giờ đêm 10.10, nhiều cây xăng tại Hà Nội ghi nhận tình trạng người dân xếp hàng chờ đổ xăng đông bất thường .

Những thông tin, hình ảnh nhiều cây xăng tại TP.HCM và các tỉnh phía nam trong tình trạng hoặc hết hàng, nghỉ bán, người dân xếp hàng dài chờ mua xăng được đăng tải trên báo chí, mạng xã hội trong ngày 10.10 dường như đã tác động đến người dân tại Hà Nội.

Theo ghi nhận của chúng tôi, lúc 22 giờ hôm đêm nay, tại Hà Nội, nhiều cây xăng đông bất thường khi người dân ùn ùn xếp hàng chờ đổ xăng.

Người dân ùn ùn đi đổ xăng trong đêm 10.10, hình ảnh chụp tại cây xăng cuối đường Láng, lối đi ra Ngã Tư Sở

Lường Đạt

Cây xăng trên đường Nguyễn Quý Đức (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) có 3/4 cột bơm có nhân viên trực bán cho khách hàng. Trong đó, 1 cột bơm dành riêng cho ô tô và 2 cột bơm cho xe máy. Nhân viên bán hàng phải làm việc hết công suất, gần như không ngơi tay khi phía sau họ là hàng dài xe máy đang chờ. Ngay cả cột bơm dành cho ô tô cũng có tình trạng xe đỗ xếp trên đường Nguyễn Quý Đức chờ tới lượt bơm xăng.

XEM NHANH 20H ngày 1010: Lạ lùng cảnh vất vả mua xăng ở TP.HCM | Miền Tây chật vật vì triều cường

Cây xăng trên đường Nguyễn Quý Đức (Q.Thanh Xuân) lúc 22 giờ ngày 10.10

Lường Đạt

Nhà ở phố Nguyễn Quý Đức, chị Trần Thị Nga cho biết, người đến đổ xăng ở cây xăng gần nhà bắt đầu đông từ khoảng 18 giờ cho đến 20 giờ đêm vẫn tấp nập. Trong khoảng thời gian này, chị Nga 2 lần đi xe ra để đổ xăng nhưng đành “quay xe” ra về khi nhìn lượng phương tiện xếp hàng quá đông.

“Xe gần hết xăng mà đi 2 lần vẫn về không, tôi chờ đến sáng mai cây xăng mở cửa từ sáng sớm thì ra đổ xăng vậy, chứ không thể kiên nhẫn xếp hàng được”, chị Nga nói.

Người dân kiên nhẫn xếp hàng chờ đồ xăng trên đường Nguyễn Quý Đức

Lường Đạt

Người dân đi đổ xăng đông đúc bất thường cũng là tình trạng được ghi nhận ở cây xăng tại khu vực cầu Mới, nằm ở cuối đường Láng, đi ra Ngã Tư Sở. Dù đã là 10 giờ đêm nhưng theo quan sát, người đến mua xăng đông hơn cả khung giờ cao điểm ban ngày. Cũng tại cây xăng này, nhiều người dân phải xếp hàng 10 - 15 phút để đến lượt đổ xăng.

Người dân TP.HCM đội mưa đến đêm, rồng rắn xếp hàng mua xăng

22 giờ 30 phút, ghi nhận tại cây xăng trên phố Nam Đồng, đường Nguyễn Lương Bằng - phố Hồ Đắc Di, người xếp hàng đổ xăng vẫn đông nghìn nghịt. Cây xăng nằm ở ngã ba đường, mặt bằng khá rộng với nhiều cột bơm. Nhưng ở tất cả các cột bơm, đằng sau mỗi nhân viên bán hàng là một hàng xe máy chờ đổ xăng.

Cây xăng ở ngã tư đường Nguyễn Lương Bằng - phố Nam Đồng cũng đông nghẹt người xếp hàng đổ xăng lúc 22 giờ 30 phút ngày 10.10

Lường Đạt

Đại diện các cửa hàng này đều khẳng định nguồn xăng dự trữ khá dồi dào, không xảy ra tình trạng hết hàng, phải đóng cửa. Tuy nhiên, từ chiều tối 10.10, số lượng người đi đổ xăng (chủ yếu là xe máy) tăng bất thường khiến các cây xăng này phải điều thêm nhân viên tăng ca để phục vụ nhu cầu người dân.

Nhiều cây xăng ở phía nam báo hết xăng, xin nghỉ bán

Trong thông tin gửi đến báo chí chiều nay 10.10, Bộ Công thương cho biết, ghi nhận những ngày gần đây, có hơn 100 cửa hàng xăng dầu đóng cửa (trong tổng số 17.000 cửa hàng đang hoạt động). Theo Bộ Công thương, hiện tượng này "không phổ biến".

Nhiều người chán nản, mệt mỏi khi phải xếp hàng quá lâu mới đến lượt bơm xăng

Lường Đạt

Cụ thể, tại TP.HCM, đến 17 giờ chiều 10.10, theo báo cáo của Sở Công thương, trên địa bàn thành phố có 3/550 cửa hàng đóng cửa (chiếm 0,54%), có 121/550 cửa hàng tạm hết mặt hàng xăng (chiếm 20%).

Tỉnh Bình Phước có 27/415 cửa hàng bán lẻ xăng dầu (hầu hết ở địa bàn vùng sâu, vùng xa) dừng hoạt động (chiếm 6,5%); 23 cửa hàng hết xăng còn dầu, 2 cửa hàng hết dầu còn xăng (tương ứng chiếm 5% và 0,48%).

Để giết thời gian chờ đợi được mua xăng, nhiều người vô tư dùng điện thoại lướt mạng xã hội, bất chấp quy định cấm dùng điện thoại di động, nguy cơ mất an toàn ở các điểm bán xăng, dầu

Lường Đạt

Còn tại An Giang, Sở Công thương tỉnh này đã tiếp nhận 24 thông báo tạm dừng kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu. Tuy nhiên, Sở Công thương tỉnh An Giang chỉ chấp thuận cho 2/559 cửa hàng xăng, dầu tạm dừng kinh doanh (chiếm 0,35%) do đường giao thông đang sửa chữa; 22 cửa hàng còn lại vẫn đang hoạt động bình thường.

Bất chấp trời lạnh, đêm đã về khuya, dòng người vẫn xếp hàng dài ở cây xăng trên phố Nguyễn Lương Bằng chờ đến lượt mua được bình xăng

Lường Đạt

Tại tỉnh An Giang có 30/559 vẫn mở cửa bán hàng nhưng không có xăng để bán (chiếm 5%), nguyên nhân do giao thông đi lại khó khăn nên các thương nhân kinh doanh xăng, dầu cung cấp hàng chậm hoặc do chiết khấu thấp nên các đại lý ngừng lấy hàng.

Người dân tại Hà Nội mệt mỏi chờ đổ xăng trong đêm

Lường Đạt

Ngoài ra, ở các tỉnh Hậu Giang, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Bình Dương cũng ghi nhận một số cây xăng thông báo hết hàng, xin tạm ngừng bán xăng, dầu và đang chờ được cấp thêm xăng, dầu từ các doanh nghiệp đầu mối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.