Số hóa toàn bộ việc quản lý đoàn viên

Vũ Thơ
Vũ Thơ
23/02/2022 10:52 GMT+7

Tại buổi lễ ra mắt và tập huấn triển khai phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên, ban tổ chức cho biết, đến cuối năm nay sẽ số hóa toàn bộ việc quản lý đoàn viên .

Sáng 23.12, tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), T.Ư Đoàn tổ chức lễ ra mắt và tập huấn triển khai phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên, với sự tham dự của anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; ông Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT.

Ban tổ chức thực hiện nghi thức ra mắt phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên

bảo anh

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy cho biết, trong thời gian vừa qua, T.Ư Đoàn đã phối hợp với VNPT xây dựng các phần mềm, các ứng dụng phục vụ việc quản lý, điều hành trong toàn hệ thống Đoàn.

Những sản phẩm đã và đang được triển khai sử dụng có hiệu quả có thể kể đến như: Hệ thống quản lý văn bản điện tử VNPT-Eoffice, số hóa văn bản của Đoàn - giúp việc chuyển và lưu trữ các văn bản trong toàn hệ thống Đoàn được nhanh, thuận tiện hơn; Ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam - nền tảng hiện đại để kết nối đoàn viên thanh niên, là kênh cung cấp thông tin chính thống và kịp thời của tổ chức Đoàn.

“Thực tế, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, T.Ư Đoàn đã tổ chức 10 cuộc thi trực tuyến cấp T.Ư trên ứng dụng với hơn 15 triệu lượt thi đảm bảo tiến độ, lan tỏa được đến đông đảo đoàn viên, thanh niên trên cả nước”, anh Huy cho hay.

Nhận thấy rõ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thời gian vừa qua và đẩy mạnh triển khai mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, T.Ư Đoàn và VNPT đã tiếp tục phối hợp, xây dựng phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại buổi ra mắt phần mềm

bảo anh

Sau khi được triển khai thí điểm đến 7 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, hôm nay, khi phần mềm được ra mắt, triển khai đồng bộ đến các cấp bộ Đoàn sẽ giúp số hoá toàn bộ dữ liệu đoàn viên trên cả nước, giúp các cấp bộ Đoàn thực hiện đầy đủ, đúng quy trình các nghiệp vụ trong công tác đoàn viên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc quản lý của tổ chức Đoàn.

Anh Huy cho biết, sau chương trình lễ ra mắt, T.Ư Đoàn sẽ tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm đến 65 điểm cầu của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, 1.350 điểm cầu cấp huyện và cấp cơ sở để triển khai đồng bộ và sử dụng hiệu quả phần mềm

Cán bộ Đoàn phải đi đầu

Theo anh Huy, chuyển đổi số là xu thế không chỉ ở nước ta mà trên toàn thế giới. Anh Huy nhấn mạnh, phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên không phải là việc khó nhưng là một việc mới.

“Sở dĩ không phải là việc khó vì những gì khó VNPT đã giải quyết xong, tạo ra một phần mềm với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, dễ tương tác. Mới vì lần đầu chúng ta áp dụng trên một diện rộng, vì áp dụng công nghệ định danh người dùng thuộc loại hiện đại nhất, mới vì nó làm thay đổi phương thức hoạt động của cả hệ thống chúng ta trong một lĩnh vực khá lớn: quản lý đoàn viên”, anh Huy nói.

Vì vậy, anh Huy cho rằng, điều quan trọng nhất là cần nâng cao nhận thức của người dùng mà cụ thể là của đoàn viên thanh niên và cán bộ Đoàn. Trong đó, cán bộ Đoàn là người đi đầu.

Phần mềm sẽ giúp số hóa toàn bộ công tác quản lý đoàn viên

bảo anh

“Tôi muốn nhấn mạnh về vai trò của người đứng đầu tổ chức Đoàn các địa phương, đơn vị trong việc chuyển đổi số nói chung và trong việc triển khai phần mềm quản lý đoàn viên này nói riêng. Bí thư các cơ sở Đoàn, ban thường vụ các cơ sở Đoàn quyết tâm không cao, hành động không quyết liệt chắc chắn hiệu quả triển khai sẽ thấp”, anh Huy nói.

Phát biểu tại buổi ra mắt, ông Huỳnh Quang Liêm, Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT, cho biết phần mềm sẽ số hóa toàn bộ dữ liệu đoàn viên trên cả nước, định danh tất cả đoàn viên, giúp T.Ư Đoàn quản lý công tác đoàn viên trên môi trường số.

“Nội dung quan trọng là đưa toàn bộ dữ liệu đoàn viên vào hệ thống, triển khai công tác Đoàn trên toàn hệ thống. Cuối năm 2022, khi toàn bộ dữ liệu đoàn viên được định danh trên môi trường số thì việc chuyển đổi số trong công tác Đoàn hoàn toàn khả thi”, ông Liêm khẳng định.

Phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên được thiết kế dưới hình thức website. Phần mềm đã số hóa các nghiệp vụ về công tác quản lý đoàn viên với 12 nghiệp vụ như: kết nạp đoàn viên mới; chuyển đi, chuyển đến; trưởng thành Đoàn; xóa tên đoàn viên; chương trình rèn luyện đoàn viên; đánh giá, xếp loại đoàn viên; đoàn viên danh dự; đoàn viên ưu tú; khen thưởng, kỷ luật; đoàn viên đi làm ăn xa; sinh hoạt Đoàn nơi cư trú; sinh hoạt Đoàn tạm thời. Đảm bảo các nghiệp vụ thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.