Số học sinh nhiễm Covid-19 ở TP.Hải Phòng giảm gần 20 lần

Lê Tân
Lê Tân
25/02/2022 10:36 GMT+7

Theo Sở GD-ĐT TP.Hải Phòng, trong tuần qua, số học sinh nhiễm Covid-19 đã giảm 19,3 lần so với những tuần trước.

Chiều 24.2, ông Trần Tiến Chinh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.Hải Phòng, cho biết, từ ngày 16.2 đến nay, tỷ lệ học sinh mắc Covid-19 tại thành phố này đã giảm 19,3 lần; tỷ lệ giáo viên mắc Covid-19 giảm 9,3 lần so với 2 tuần đầu sau kỳ nghỉ tết.

Tỷ lệ học sinh đến trường của TP.Hải Phòng là khoảng 35%

CTN

"Trong tuần qua, chúng tôi đã ghi nhận thêm 33 thầy cô và 3.347 học sinh thông báo khỏi bệnh. Số ca nhiễm còn lại có tỷ lệ chuyển biến nặng rất thấp. Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh đến trường vẫn chưa cao, khoảng 35%", ông Chinh cho hay.

Hiện TP.Hải Phòng có 827 trường học, 4 trường ĐH và nhiều cơ sở giáo dục đào tạo khác với 511.693 trẻ mầm non và học sinh các cấp học, bậc học; 32.793 cán bộ, giáo viên (chưa kể khối trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống). Theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, 100% cơ sở mầm non, trường tiểu học đã mở cửa từ ngày 14.2; 100% trường THCS, THPT, GDTX triển khai học trực tiếp từ ngày 7.2.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh còn lo ngại trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nên vẫn cho con ở nhà học trực tuyến. Sở GD-ĐT TP.Hải Phòng yêu cầu các trường tuyên truyền, vận động, thuyết phục phụ huynh cho học sinh đến trường là chính; tuyệt đối không máy móc, áp đặt, bắt buộc học sinh tới trường bằng bất cứ hình thức nào.

Về việc tổ chức dạy học, Sở GD-ĐT TP.Hải Phòng đề nghị các trường linh hoạt, bám sát tình hình dịch bệnh của từng lớp, từng trường, từng học sinh, giáo viên; cố gắng giảm thiểu áp lực đối với học sinh, giáo viên; bảo đảm an toàn trước dịch bệnh; lấy mục tiêu trước mắt là người dân, phụ huynh, học sinh đồng thuận, tin tưởng vào chủ trương mở cửa trường học.

Theo dự đoán của ngành giáo dục TP.Hải Phòng, trong tuần tới, khi thời tiết không còn giá lạnh, số ca nhiễm giảm, học sinh sẽ trở lại trường nhiều hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.