Sốc nặng khi biết 'đi phân đen' là ung thư ruột giai đoạn 2

Thiên Lan
Thiên Lan
12/04/2023 10:08 GMT+7

Người phụ nữ đến từ Rochester, Kent (Anh) hẹn hò với bạn trai mới và nhận thấy có điều gì đó không ổn khi đi tiêu trong phòng tắm "sáng sủa" của anh ấy.

Tôi không biết liệu ở những nơi tối hơn, tôi có nhận ra hay không vì nơi này rất sáng, người phụ nữ nói. Dấu hiệu báo động này hóa ra là ung thư ruột giai đoạn 2, tờ Express (Anh) đưa tin.

Cô gái 25 tuổi sốc nặng khi biết 'đi phân đen' là ung thư giai đoạn 2 - Ảnh 1.

Ung thư ruột thường được phát hiện ngay trong nhà vệ sinh

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Ung thư ruột thường được phát hiện ngay trong nhà vệ sinh, có nghĩa là điều quan trọng nhất là chú ý đến bất kỳ sự thay đổi nào trong đại tiện.

Dấu hiệu đầu tiên của cô Katie cũng xuất hiện trong nhà vệ sinh. Người phụ nữ này hiện đã 41 tuổi này cho biết: Tôi đi vệ sinh và sau đó tôi thấy có một ít máu màu sẫm trong phân của mình. Tôi để ý thấy và nghĩ, "Ồ, hơi kỳ ta!" nhưng tôi chỉ nghĩ rằng có thể đó là bệnh trĩ hay thứ gì tương tự vì tôi còn nhỏ tuổi.

Đây không phải là lần duy nhất Katie nhận thấy "máu đen" trong phân của mình nhưng phải đến khi mẹ cô nhắc đi khám thì cô mới đến bác sĩ.

Mặc dù là người luôn cảm thấy mệt mỏi, nhưng Katie không gặp bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào khác khiến cô nghĩ rằng đó có thể là ung thư ruột.

Rất may là bác sĩ đã giới thiệu cô đến thẳng một chuyên gia tư vấn về đại trực tràng tại bệnh viện gần nhất để nội soi.

Cô gái 25 tuổi sốc nặng khi biết 'đi phân đen' là ung thư giai đoạn 2 - Ảnh 2.

Kết quả nội soi cho thấy người phụ nữ bị ung thư ruột

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Trong một cuộc phỏng vấn với tổ chức về ung thư ruột của Anh Bowel Cancer UK, cô Katie nói: "Vài tuần sau đó, kết quả cho thấy tôi bị ung thư ruột. Tôi hoàn toàn bị sốc. Tại sao tôi có thể bị ung thư? Tôi hoàn toàn ổn mà", theo Express.

Sau khi được chẩn đoán, Katie đã được phẫu thuật để loại bỏ ung thư và cắt bỏ một phần ruột.

Cô cũng đã xét nghiệm di truyền và biết mình mắc hội chứng Lynch - một tình trạng dễ dẫn đến ung thư ruột và các loại ung thư khác ở người trẻ.

Đã 14 năm trôi qua, Katie, hiện đã kết hôn và có 2 con 8 tuổi và 3 tuổi, và thật đáng buồn là căn bệnh ung thư lại tái phát ở cô vào năm 2020.

Cô cho biết: Tôi không có triệu chứng nào cả và chỉ phát hiện ra "nó" đã quay lại khi kiểm tra định kỳ 2 năm một lần.

Lần này, cô phải cắt bỏ ruột già và mở hậu môn nhân tạo nhằm loại bỏ rủi ro.

Mọi người nên kiểm tra phân và nếu có điều gì thay đổi hoặc có vẻ không ổn thì đừng chờ đợi

Cô Katie hiện đang cảm thấy "thực sự tốt" và kiểm tra định kỳ 6 tháng một lần. Với cương vị hiện tại là Trợ lý điều hành cho Bowel Cancer UK, cô Katie nói thêm: Tôi muốn giúp những người trẻ tuổi nhận thức được các triệu chứng và chẩn đoán sớm thực sự là điều quan trọng nhất vì câu chuyện của tôi có thể đã khác xa. Mọi người nên kiểm tra phân của mình và nếu có điều gì đó thay đổi hoặc có vẻ không ổn, thì đừng chờ đợi, hãy đi khám sớm, theo Express.

Các triệu chứng chính của ung thư ruột

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, danh sách đầy đủ các triệu chứng "chính" cần chú ý bao gồm:

  • Thay đổi liên tục trong thói quen đại tiện (đi ngoài thường xuyên hơn, phân lỏng hơn, chảy nước hơn)
  • Máu trong phân mà không có các triệu chứng khác của bệnh trĩ
  • Đau bụng, khó chịu hoặc đầy hơi (luôn xảy ra khi ăn)
  • Chán ăn và sụt cân.

Cơ quan này lưu ý nên đi khám ngay nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào của ung thư ruột trong 3 tuần trở lên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.