Sóc Sơn bất ngờ phải tạm dừng cưỡng chế các công trình trên đất rừng phòng hộ

08/09/2023 17:23 GMT+7

Theo kế hoạch, trong tháng 9, lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm trên đất rừng phòng hộ ở H.Sóc Sơn (Hà Nội) nhưng phải tạm dừng vì nhiều lý do khác nhau.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 8.9, ông Nguyễn Văn Thu, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị H.Sóc Sơn, cho biết theo kế hoạch trong ngày 6.9 và 8.9, lực lượng chức năng sẽ phối hợp với UBND xã Minh Trí tiến hành cưỡng chế 1 công trình vi phạm. Tuy nhiên, ngày 6.9, máy móc được tập kết thì lực lượng chức năng phải tạm dừng công tác cưỡng chế do có quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời từ TAND TP.Hà Nội.

Sóc Sơn bất ngờ phải tạm dừng cưỡng chế các công trình trên đất rừng phòng hộ - Ảnh 1.

Hiện trạng các công trình bê tông vây quanh hồ Đồng Đò (xã Minh Trí, H.Sóc Sơn) nhìn từ trên cao

NGUYỄN TRƯỜNG

Ngoài ra, tại xã Minh Trí cũng có một công trình vi phạm khác thuộc diện sẽ cưỡng chế trong tháng 9 nhưng người dân đã gửi đơn thư khiếu nại. Sau đó, UBND H.Sóc Sơn đã chỉ đạo tạm dừng cưỡng chế công trình để xác minh, làm rõ nội dung đơn khiếu nại của người dân.

Đối với công trình kiên cố 7 tầng của ông V.M.C, theo kế hoạch sẽ cưỡng chế trong tháng 9 nhưng hiện tại, UBND xã Minh Trí đang xin ý kiến Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội và Sở NN-PTNT Hà Nội để xác định vi phạm thuộc lĩnh vực thủy lợi hay lĩnh vực đất đai. Từ đó mới có căn cứ xử lý tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Theo ông Thu, vì những lý do nêu trên nên trong tháng 9, thay vì cưỡng chế tháo dỡ hàng loạt công trình "xẻ thịt" đất rừng phòng hộ thì UBND H.Sóc Sơn đã yêu cầu 2 xã Minh Trí, Minh Phú có giải pháp không để phát sinh vi phạm mới trong lĩnh vực trật tự xây dựng trên địa bàn. Đối với các vi phạm cũ thì từng bước xử lý theo quy định.

"Huyện cũng rất nóng lòng vì có những vi phạm xảy ra đã 2 năm rồi nhưng phải thượng tôn pháp luật. Giờ có vướng mắc liên quan đến đơn thư của công dân nên huyện sẽ tiếp tục giải quyết cho thấu tình đạt lý, xử lý theo quy định của pháp luật", ông Thu nói.

Như Thanh Niên đã phản ánh, sau hơn 4 năm được Thanh tra TP.Hà Nội kết luận hàng loạt công trình vi phạm mọc trên đất rừng phòng hộ thì tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 2 xã Minh Trí, Minh Phú không thuyên giảm mà tiếp tục gia tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, H.Sóc Sơn phát hiện 187 trường hợp vi phạm phải lập hồ sơ xử lý, trong đó chủ yếu là ở 2 xã Minh Phú, Minh Trí.

Trong bối cảnh vi phạm đất rừng phòng hộ tại H.Sóc Sơn tiếp tục trở thành điểm nóng, ngày 16.8, tại hội nghị về xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, ông Phạm Quang Ngọc, Phó chủ tịch UBND H.Sóc Sơn, đã chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Minh Trí và Chủ tịch UBND xã Minh Phú phải tổ chức xử lý cưỡng chế hơn 10 công trình vi phạm trong tháng 9; xử lý, giải tỏa lều lán vi phạm trên đất hồ, đất rừng Sóc Sơn trong tháng 8. Tuy nhiên, hiện số lượng công trình bị cưỡng chế còn rất "khiêm tốn" so với mục tiêu được đặt ra tại hội nghị do ông Phạm Quang Ngọc chủ trì.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 8.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.