Solomon nói 'không chọn bên' giữa Mỹ, Trung Quốc

Khánh An
Khánh An
05/10/2022 07:30 GMT+7

AFP ngày 4.10 dẫn lời Ngoại trưởng Quần đảo Solomon Jeremiah Manele cho biết nước này đã phản đối dự thảo thứ nhất trong tuyên bố đối tác Mỹ - Thái Bình Dương vì “không thoải mái” với một số đề cập gián tiếp đến Trung Quốc .

Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare (thứ 2, phải) tại Nhà Trắng hôm 29.9

reuters

Trả lời báo giới, ông cho biết một số nội dung đó “đặt chúng tôi vào vị trí phải chọn bên và chúng tôi không muốn ở vào thế phải chọn bên”. Ông nói thêm rằng nội dung đó đề cập “gián tiếp” đến Trung Quốc. Sau đó, Mỹ và 14 đảo quốc Thái Bình Dương đã tìm được tiếng nói chung thông qua đàm phán, giúp

Quần đảo Solomon sau cùng ký bản tuyên bố chung hôm 29.9. Ngoại trưởng Manele cho biết Trung Quốc và Mỹ đều được hoan nghênh trong khu vực. Nhà ngoại giao này nhắc lại rằng thỏa thuận an ninh giữa nước này với Trung Quốc sẽ không dẫn đến việc hiện diện quân sự của Bắc Kinh tại quần đảo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.