'Sốt' vé máy bay qua Thái vì người hâm mộ đổ đi xem chung kết AFF Cup

12/01/2023 18:06 GMT+7

Cả đầu TP.HCM và Hà Nội, giá vé máy bay tới Bangkok tăng đột biến trong ngày diễn ra trận chung kết lượt về AFF Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. 

Trận lượt về vào 16.1 trên sân Thammasat có sức chứa 25.000 chỗ ngồi. Ban tổ chức phát hành hơn 20.000 vé, đều bán trực tuyến. Cổng bán vé mở lúc 10 giờ sáng nay, và chỉ sau vài phút, fanpage của đội tuyển Thái Lan lập tức đăng ảnh thông báo hết vé.

Theo tờ SMMSPORT, đây là tốc độ bán vé đạt mức kỷ lục của FAT với một trận đấu ở giải khu vực như AFF Cup 2022, cho thấy sức nóng của trận chung kết giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam đang được cổ động viên rất mong chờ.

Thông báo bán hết vé của FAT

FAT

Các cổ động viên cuồng nhiệt của Việt Nam cũng không bỏ lỡ cơ hội săn ngay tấm vé bay sang Thái Lan để cổ vũ đội nhà trong trận đấu cuối cùng của giải. Trên trang web của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, loạt chuyến bay từ Hà Nội tới Bangkok ngày 16.1 đều hết toàn bộ vé phổ thông, chỉ còn số ít vé phổ thông linh hoạt và vé thương gia.

Đơn cử, chuyến bay mang số hiệu VN611 khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc 9 giờ 20 phút sáng 16.1 chỉ còn 4 ghế trống vé phổ thông linh hoạt giá gần 5 triệu đồng/chiều, cao hơn giá vé dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2023. Hạng thương gia giá hơn 9,2 triệu đồng/chiều cũng chỉ còn 2 ghế trống.

Chuyến muộn hơn khởi hành lúc 13 giờ 25 hết sạch ghế thương gia, chỉ còn vé phổ thông linh hoạt giá hơn 4,2 triệu đồng/chiều. Các chuyến bay chiều, hạ cánh sát giờ trận đấu diễn ra thì vẫn còn vé hạng phổ thông tiêu chuẩn giá hơn 2,7 triệu đồng/chiều.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết các chuyến bay tới Bangkok ngày 16.1 từ cả đầu Hà Nội và TP.HCM đều đạt tỷ lệ lấp đầy rất cao, tốc độ bán vé tăng khá nhanh.

Nếu chấp nhận mất thêm 1 đêm tiền thuê khách sạn hoặc tổ chức 1 chuyến đi chơi Thái Lan nhân tiện xem bóng đá, khách hàng khởi hành từ 15.1 có thể chọn vé hạng phổ thông tiêu chuẩn trên một số chuyến bay sáng sớm nhưng giá thấp nhất cũng gần 3,8 triệu đồng/chiều, không có vé rẻ hơn.

Trong khi đó, dù đặt vé sát ngày, bay ngay ngày mai 13.1 nhưng hành khách từ đầu Hà Nội vẫn có thể sở hữu tấm vé bay sang Thái Lan với giá chỉ hơn 2 triệu đồng/chiều. Thế mới thấy người Việt Nam "mê" bóng đá thế nào.


ĐỘC LẬP

Từ đầu TP.HCM, các chuyến bay tới Bangkok ngày 16.1 cũng "hot" không kém. 4 chuyến bay của hãng Vietjet đều chỉ còn vé giá gần 6,5 triệu đồng/chiều, tăng gấp gần 3 lần ngày thường.

Đại diện Vietjet thông tin sau đại dịch, Bangkok là 1 trong những điểm đến hấp dẫn nhất với người Việt. Gần tết, các chuyến bay tới xứ sở chùa Vàng luôn đạt tỷ lệ lấp đầy khá cao, cộng thêm sức hút từ trận chung kết AFF Cup nên lượng vé bán ra ngày 15 - 16.1 tăng mạnh. Nhiều người mua nên dải giá vé rẻ đã nhanh chóng bán hết, chỉ còn vé giá cao.

Sân vận động Thammasat chỉ cách Bangkok hơn 40 km về phía bắc nên nếu đã sở hữu tấm vé máy bay sang Thái cổ vũ đội tuyển Việt Nam, bạn có thể tham khảo các phương tiện di chuyển từ sân bay tới sân vận động như sau:

- Đi tàu hỏa: Từ nhà ga Hua Lamphong (Bangkok), bạn di chuyển đến bến Rangsit rồi từ đó bắt taxi tới nơi diễn ra trận đấu. Thời gian di chuyển bằng tàu hỏa là khoảng một tiếng, chưa tính quãng đường từ điểm dừng đến sân vận động. Giá vé tàu từ 12 baht (gần 9.000 đồng).

- Xe buýt: Từ bến xe Mochit, bạn có thể bắt xe buýt số 39 hoặc 510 đến gần sân vận động Thammasat với mức giá 7 - 22 baht (từ 5.000 - 16.000 đồng). Hành trình kéo dài 30 - 60 phút, tùy thuộc vào loại xe. Lưu ý buýt màu cam sẽ chạy nhanh hơn.

- Taxi: Giá taxi bật đồng hồ từ trung tâm Bangkok đến nơi diễn ra trận đấu là từ 300 baht (khoảng 210.000 đồng). Nếu bắt taxi vào khoảng nửa đêm, bạn có thể phải trả thêm phí dịch vụ nhưng tăng không quá 50 baht (khoảng 35.000 đồng).

Lưu ý, bạn nên đi sớm, phòng trừ tình trạng tắc đường ở Bangkok có thể khiến bạn lỡ trận đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.