'Sốt' với bài tập về nhà dịp tết được dân mạng 'thả tim' rần rần

12/01/2023 16:57 GMT+7

Bài tập về nhà trong thời gian nghỉ Tết Qúy Mão của Trường THCS Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đã khiến dân mạng 'thả tim' rần rần.

Theo đó, hiệu trưởng của Trường THCS Quỳnh Phương đã ra bài tập về nhà trong thời gian nghỉ Tết Qúy Mão cho học sinh.

10 bài tập có những nội dung gắn bó với tết. Có thể kể như: Năm nay được nghỉ tết 12 ngày, em hãy xây dựng cho mình một kế hoạch hữu ích trong thời gian nghỉ tết.

Hay một câu khác liên hệ thực tế địa phương: "Ở Quỳnh Phương có phong tục đi tảo mộ cho người thân đã mất vào sáng 30 tết. Em có tham gia buổi tảo mộ vào sáng 30 tết của dòng họ không? Nếu tham gia thì em có cảm nhận như thế nào?".

Ngoài ra, còn nhiều câu hỏi thú vị khác như: Em có cùng bố/mẹ dọn dẹp nhà để đón tết không? Hãy miêu tả một số việc mà em đã tham gia.

Hay: Em có đi chợ tết không? Hãy miêu tả một số chợ mà em đã đến dịp Tết Qúy Mão.

Vấn đề được nhiều người trẻ quan tâm hiện nay là chuyện lì xì cũng nằm trong bài tập về nhà này. Đó là câu hỏi: Nếu có tiền lì xì thì em có dự định chi tiêu như thế nào?...

Phía dưới bài tập về nhà này, Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương cũng đề nghị giáo viên của trường không giao thêm bất kỳ bài tập nào cho học sinh trong thời gian nghỉ Tết Qúy Mão 2023.

Bài tập về nhà 'gây sốt' cộng đồng mạng

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Muốn học sinh có kỳ nghỉ tết thật trọn vẹn

Cả ngày hôm nay (12.1), bài tập về nhà trong thời gian nghỉ Tết Quý Mão của Trường THCS Quỳnh Phương đã "phủ sóng" mạng xã hội, kèm theo đó là vô số bình luận tích cực: "Bài tập về nhà kiểu sáng tạo quá", "Rất thú vị!", "Nội dung bài tập rất dễ thương"...

Chiều 12.1, ông Hồ Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương, người ra bài tập về nhà này đã chia sẻ với Thanh Niên: "Rất bất ngờ khi bài tập về nhà dành cho học sinh của trường đã được cộng đồng mạng quan tâm và yêu thích".

Theo ông Tuấn Anh, sở dĩ ra bài tập về nhà này là xuất phát từ đặc điểm tâm sinh lý của học sinh ở độ tuổi từ 12 đến 15 đang còn rất ham chơi và áp lực học hành. "Nên tôi muốn các cháu có kỳ nghỉ tết thật là trọn vẹn, yêu thương ấm áp bên gia đình, không phải mang bất kỳ áp lực học hành nào vào dịp tết. Nhất là trước khi nghỉ tết đã trải qua kỳ thi học kỳ", ông Tuấn Anh chia sẻ.

Ông Hồ Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương, người ra bài tập về nhà khiến dân mạng 'thả tim' nhiệt tình

NVCC

Xét dưới góc độ chuyên môn, ông Tuấn Anh cho biết chương trình giáo dục hiện tại đòi hỏi nhiều về phẩm chất và năng lực. Bản chất là gạt bỏ bớt đi áp lực về thành tích, chạy theo kiến thức, cần trang bị cho học sinh nhiều về mặt kỹ năng để đạt được mục tiêu là học xong không những biết được cái gì mà quan trọng hơn là làm được cái gì. "Và chính cái tết cổ truyền là dịp tốt để các cháu gắn bó với gia đình, để gia đình thông qua tết hướng dẫn các cháu những điều liên quan đến tết", ông Tuấn Anh nói.

Cũng theo vị hiệu trưởng này, thiết kế những câu hỏi bài tập về nhà tựa như gợi ý nhẹ nhàng cho học sinh và cả phụ huynh hướng dẫn con em hòa nhập vào cái tết cổ truyền, trang bị cho các cháu những kiến thức cơ bản về tết, về truyền thống, về văn hóa, như: đi tảo mộ, dọn dẹp nhà cửa, đi chợ tết, nhận lì xì sao cho có văn hóa...

"Đây là dạng bài tập xác thực với cuộc sống, như là gợi ý để các cháu ghi lại dòng nhật ký đáng yêu vào dịp tết. Rất nhẹ nhàng thôi, qua tết tôi dự kiến tổ chức sinh hoạt với các lớp, để các cháu kể lại những kỷ niệm vào ngày tết. Phản ứng của học sinh, giáo viên và phụ huynh rất tích cực, đặc biệt là học sinh rất thích bài tập về nhà này", ông Tuấn Anh chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.