Ngày 24.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Gia Lai cho biết từ ngày 12 - 18.8, toàn tỉnh ghi nhận thêm 397 ca sốt xuất huyết, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên 4.947 trường hợp. Trong đó, 1 người đã tử vong.
Từ đầu năm đến nay, Gia Lai ghi nhận 291 ổ dịch sốt xuất huyết, trong đó còn 89 ổ đang tồn tại ở nhiều xã, phường. Các địa phương như Thống Nhất, Chư Păh, An Phú, Biển Hồ, Đak Đoa, Pleiku, Diên Hồng liên tục nằm trong nhóm có số ca mắc cao trong tuần. Diễn biến này cho thấy dịch có xu hướng kéo dài tại một số khu vực thay vì bùng phát trong thời gian ngắn rồi giảm xuống.
Triển khai chiến dịch phòng, chống dịch sốt xuất huyết
Theo ngành y tế, Gia Lai đang bước vào cao điểm mùa mưa, độ ẩm cao, nhiều vật dụng và khu vực có nước đọng tạo môi trường thuận lợi cho muỗi vằn sinh sản. Kết quả giám sát véc tơ tại nhiều địa phương cho thấy chỉ số lăng quăng, bọ gậy vẫn ở mức cao, kể cả sau khi ổ dịch được xử lý.

Nhiều lực lượng tại Gia Lai được huy động tham gia phòng, chống dịch sốt xuất huyết
ẢNH: TRẦN HIẾU
Trước diễn biến trên, ngày 12.8, Sở Y tế tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch tổ chức Chiến dịch cao điểm phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue năm 2026, triển khai từ tháng 8 đến tháng 12 trên phạm vi toàn tỉnh.
Mục tiêu của chiến dịch là 100% xã, phường tổ chức vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy; 100% địa phương có ổ dịch hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao phải phun hóa chất chủ động và xử lý triệt để ổ dịch.
Riêng hoạt động diệt lăng quăng, bọ gậy sẽ được tổ chức ít nhất 2 đợt tại 36 xã, phường đang có dịch. Đợt đầu hoàn thành trước ngày 20.8, đợt 2 triển khai trong tháng 10 - 11.
Ông Đinh Hà Nam, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh nguyên tắc: "Không có lăng quăng, bọ gậy thì không có sốt xuất huyết".
Theo ông Nam, các trạm y tế phải phân công cán bộ phụ trách cụ thể từng thôn, làng, tổ dân phố để nắm chắc địa bàn. Đồng thời, mỗi khu dân cư cần thành lập tổ xung kích diệt lăng quăng, bọ gậy và duy trì hoạt động thường xuyên, thay vì chỉ xử lý khi xuất hiện ổ dịch.

Ngành y tế Gia Lai huy động nhân lực, vật lực, nỗ lực khống chế dịch sốt xuất huyết
ẢNH: TRẦN HIẾU
CDC tỉnh Gia Lai cho biết sẽ bảo đảm đầy đủ hóa chất, trang thiết bị hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch.
Trong bối cảnh mùa mưa còn kéo dài, nguy cơ sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng tại Gia Lai vẫn hiện hữu, nhất là ở những địa bàn đang có số ca mắc tăng nhanh.
Ngành y tế khuyến cáo người dân đậy kín các dụng cụ chứa nước, loại bỏ vật phế thải có khả năng đọng nước, ngủ màn kể cả ban ngày và phối hợp với lực lượng chức năng khi địa phương triển khai phun hóa chất.
Bình luận (0)