SpaceX phóng tên lửa lớn nhất thế giới

SpaceX phóng tên lửa lớn nhất thế giới

Phương Thúy
Phương Thúy
17/04/2023 13:59 GMT+7

Công ty vũ trụ SpaceX của tỉ phú Elon Musk phóng tên lửa Starship lên quỹ đạo. Đây là tên lửa mạnh nhất và cao nhất từng được chế tạo, tương đương với một tòa nhà 40 tầng.

Ngày 17.4, công ty vũ trụ SpaceX của tỉ phú Elon Musk phóng tên lửa đẩy Starship lên quỹ đạo. Đây là tên lửa đẩy mạnh nhất và cao nhất từng được chế tạo, tương đương với một tòa nhà 40 tầng.

Starship là tên lửa mà người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của SpaceX là tỉ phú Elon Musk ấp ủ từ lâu, nhằm thực hiện khát vọng lớn nhất của ông: xây dựng cơ sở và cho con người định cư trên sao Hỏa.

Không giống như tàu vũ trụ hiện có, chỉ dành cho 3 hoặc 4 người, phi thuyền của Starship được thiết kế để chở 100 hành khách cùng một lúc, tương đương một chiếc máy bay thương mại bay giữa hai thành phố trên trái đất.

Trong khi đó, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA kỳ vọng Starship sẽ đưa các phi hành gia của họ lên mặt trăng sau năm 2025.

Vào cuối tuần qua, sau nhiều cân nhắc, Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã cấp giấy phép phóng Starship cho SpaceX. Địa điểm phóng ở sân bay vũ trụ tư nhân của SpaceX ở bang Texas, Mỹ.

Ngay sau khi cơ quan chức năng cấp phép, SpaceX sẽ thử phóng trong sáng 17.4, tức tối cùng ngày theo giờ Việt Nam. Tỉ phú Elon Musk ước tính vụ phóng có 50% cơ hội thành công, ám chỉ tên lửa có thể phát nổ giống như nhiều mẫu tiền nhiệm.

Trong một phát biểu hồi đầu tháng 3, Elon Musk nói rằng ông không chắc tên lửa sẽ đi vào quỹ đạo, nhưng chắc chắn sẽ làm mọi người phấn khích với vụ phóng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.