Sri Lanka tạm dừng bán nhiên liệu cho người dân

29/06/2022 05:58 GMT+7

Sri Lanka đã ra lệnh ngưng bán nhiên liệu trong vòng 2 tuần từ ngày 27.6, ngoại trừ cho các dịch vụ thiết yếu như y tế, theo AFP.

Thông báo được phát ngôn viên chính phủ Bandula Gunawardana đưa ra trong bối cảnh dự trữ nhiên liệu nước này chạm đáy với nguồn cung chỉ còn đủ cho một ngày. Ông Gunawardana cho biết động thái này nhằm tiết kiệm nhiên liệu cho những trường hợp khẩn cấp, đồng thời kêu gọi công ty cho nhân viên làm việc từ xa vì giao thông công cộng đã ngưng hoạt động.

Xe cộ xếp hàng chờ mua xăng dầu tại thủ đô Colombo của Sri Lanka ngày 23.6

REUTERS

Sri Lanka đã tuyên bố vỡ nợ hồi tháng 4 và đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất từ khi giành được độc lập năm 1948. Từ cuối năm ngoái, Sri Lanka thiếu ngoại tệ trầm trọng và không thể nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu. Nước này cũng đang đối mặt lạm phát cao kỷ lục và tình trạng mất điện kéo dài.

Nhiên liệu cạn kiệt, tài xế ở Sri Lanka phải xếp hàng dài để đổ xăng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.