• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Sửa đổi hiến pháp

Chuyện sửa hiến pháp Myanmar

Chuyện sửa hiến pháp Myanmar

Việc Tổng thống Myanmar Thein Sein công khai ủng hộ sửa đổi hiến pháp không gây ngạc nhiên vì trước đó đảng cầm quyền USDP đã biểu thị chấp thuận chủ trương này.

Nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ được tư tưởng của Hiến pháp
Thời sự

Nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ được tư tưởng của Hiến pháp

Chiều 26.12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Tiếp thu tận cùng những ý kiến xác đáng
Thời sự

Tiếp thu tận cùng những ý kiến xác đáng

Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (ủy ban) vẫn bảo lưu việc hiến định thu hồi đất phục vụ mục đích kinh tế - xã hội (KT-XH) trong nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (dự thảo) vừa được Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý trình tại phiên họp toàn thể của QH sáng qua.

Đề xuất bỏ Hội đồng Hiến pháp trong dự thảo sửa Hiến pháp 1992
Thời sự

Đề xuất bỏ Hội đồng Hiến pháp trong dự thảo sửa Hiến pháp 1992

(TNO) Một trong những nội dung mới của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (dự thảo) trình Quốc hội (QH) cho ý kiến tại kỳ họp này là Ủy ban Dự thảo đề xuất không quy định Hội đồng Hiến pháp vào nội dung sửa đổi.

Đề nghị có Hội đồng hiến pháp
Thời sự

Đề nghị có Hội đồng hiến pháp

Hôm qua, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách góp ý hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 , nhiều đại biểu đề nghị cần có thiết chế Hội đồng hiến pháp (HĐHP) trong Hiến pháp sửa đổi, quy định rõ chức năng tiền kiểm luật, nghị quyết và hậu kiểm các văn bản do bộ, ngành ban hành.

Nên để dân bầu trực tiếp chủ tịch huyện, xã
Thời sự

Nên để dân bầu trực tiếp chủ tịch huyện, xã

(TNO) Kết quả khảo sát ý kiến của người dân về chính quyền địa phương cho thấy, đa số đề nghị chủ tịch UBND cấp xã và cấp huyện nên do người dân bầu trực tiếp .

Tiếp nhận góp ý của nhân dân về Hiến pháp đến 30.9.2013
Thời sự

Tiếp nhận góp ý của nhân dân về Hiến pháp đến 30.9.2013

Chiều qua, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: "Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc ý kiến các ĐBQH, tiếp tục tiếp nhận ý kiến góp ý của nhân dân đến ngày 30.9.2013 để hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6”.

Thảo luận tại Quốc hội: Cần hiến định tất cả quyền lực thuộc về dân
Thời sự

Thảo luận tại Quốc hội: Cần hiến định tất cả quyền lực thuộc về dân

Khá nhiều vấn đề chưa tìm được tiếng nói đồng thuận trong nội dung sửa đổi Hiến pháp 1992 tiếp tục được các ĐBQH tranh luận tại nghị trường trong cả ngày hôm qua, 3.6.

Chủ quyền thuộc về nhân dân
Chào ngày mới

Chủ quyền thuộc về nhân dân

Tuần này, QH sẽ dành trọn 2 ngày (thứ hai và thứ ba) để thảo luận toàn thể về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Chủ quyền nhân dân là một nguyên tắc được thể hiện đậm nét nhất trong bản dự thảo Hiến pháp trình ra QH kỳ này.

"Hiến pháp không cho phép chúng ta phiêu lưu"

"Hiến pháp không cho phép chúng ta phiêu lưu"

Đó là ý kiến của Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, thành viên Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 - TS Lê Minh Thông về việc chỉ trình một phương án sửa đổi Hiến pháp để QH thảo luận.

Đại biểu Quốc hội góp ý Điều 4 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Đại biểu Quốc hội góp ý Điều 4 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Trong phiên thảo luận tại tổ vào sáng 27/5 về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các đại biểu đã có nhiều ý kiến sâu sắc, góp ý với Điều 4 của Dự thảo.

Thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của dân

Thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của dân

Sáng qua, 20.3, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị để các nhân sĩ, trí thức góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Tại đây, GS Lưu Văn Đạt, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn dân chủ - pháp luật của Mặt trận, phát biểu: “

Hết sức cân nhắc việc bỏ HĐND cấp huyện

Hết sức cân nhắc việc bỏ HĐND cấp huyện

Tại hội nghị góp ý sửa đổi Hiến pháp diễn ra hôm qua (13.3) do Văn phòng Quốc hội tổ chức, nhiều đại biểu (ĐB) đề nghị Hiến pháp sửa đổi lần này phải hết sức cân nhắc việc bỏ HĐND cấp huyện, quận, phường với quan điểm ở đâu có cấp chính quyền thì ở đó phải có cơ quan đại diện giám sát của dân.

“Giữ lại Điều 4 là phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân”
Thời sự

“Giữ lại Điều 4 là phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân”

(TNO) Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 khẳng định như vậy khi trình bày Báo cáo một số vấn đề cần tập trung thảo luận về Dự thảo tại Hội nghị các đại biểu quốc hội chuyên trách góp ý sửa đổi Hiến pháp sáng nay, 13.3.

Top