Cứu bệnh nhân vỡ trực tràng, phân đầy trong ổ bụng

04/09/2020 19:24 GMT+7

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sốc nhiễm trùng nhiễm độc, vỡ trực tràng, phân trong ổ bụng, nguy cơ tử vong đến 80-90%.

Bệnh nhân là bà V.T.P (63 tuổi, ngụ Đồng Nai) bị rối loạn vận động, nằm tại giường đã 5 năm nay, thường xuyên táo bón. Một ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt, buồn nôn, nôn ra thức ăn cũ, đau bụng.
Bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Quốc tế City (TP.HCM) trong tình trạng đau bụng, lơ mơ, khó thở, vô niệu, huyết áp còn 70/50 mmHg, nguy kịch.
Qua thăm khám và chụp CT scan, bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc nhiễm độc, nhiễm trùng nặng đường tiêu hóa, có chỗ vỡ trực tràng, viêm phúc mạc do phân, khí và hơi tự do trong ổ bụng.
Bác sĩ Nguyễn Văn Khoa (Khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Quốc tế City), đánh giá: Đây là một trường hợp bệnh rất nặng. Đặc biệt, bệnh nhân lại thủng trực tràng, phân đầy ổ bụng. Nếu đến bệnh viện trễ sau 24 giờ, nguy cơ tử vong có thể lên đến 80-90%.
Bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu, hồi sức tích cực, lọc máu liên tục, thở máy và dùng kháng sinh phổ rộng, dinh dưỡng tĩnh mạch,…
Sau 3 ngày hồi sức tích cực, tình trạng rối loạn chuyển hóa nặng, trụy tim mạch của bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu cải thiện dần, bắt đầu có nước tiểu, thận bắt đầu hồi phục dần.
Hiện tại, bệnh nhân đã phục hồi sức khỏe, có thể uống sữa, tỉnh táo, tập ăn cháo, tập vật lý trị liệu…
Qua đây, bác sĩ Khoa khuyến cáo, đối với người bệnh nằm tại giường, ít vận động, hệ tiêu hóa dần kém đi, tình trạng táo bón thường xuyên xuất hiện, các triệu chứng thường mơ hồ, gia đình cần quan tâm kịp thời, để hạn chế biến chứng nặng nguy kịch cho người bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.