Cứu sống chàng trai 22 tuổi bị đột quỵ

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
04/05/2020 17:19 GMT+7

Sau ca phẫu thuật kéo dài 40 phút, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định đã lấy ra ngoài 2 khối dị vật gây tắc nghẽn mạch não khiến một bệnh nhân 22 tuổi bị đột quỵ.

Chiều 4.5, bác sĩ Nguyễn Văn Trung, Phó khoa Thần kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, cho biết bệnh nhân L.S.T (22 tuổi, ngụ thôn An Hòa, xã Phước Quang, H.Tuy Phước, Bình Định) đã hồi phục khá tốt sau ca phẫu thuật cấp cứu do bị đột quỵ. Hiện bệnh nhân này đã tỉnh táo, tự ăn uống, nói chuyện và phần cơ thể bên trái cũng dần hồi phục.
Bệnh nhân T. bị đột quỵ lúc 12 giờ ngày 2.5, nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định lúc 14 giờ cùng ngày. Khi nhập viện, anh T. đang trong tình trạng lơ mơ, kích thích, hốt hoảng và liệt nửa người bên trái.
 

Hai khối dị vật gây tắc nghẽn mạch khiến bệnh nhân T. bị đột quỵ được hút ra ngoài

ẢNH: VĂN TRUNG

Ngay lập tức bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính (CT) sọ não và mạch máu não. Kết quả xác định bệnh nhân bị đột quỵ do có tắc nghẽn động mạch cảnh trong bên phải.
Bệnh nhân T. được đưa vào phòng can thiệp mạch lúc 14 giờ 40 phút ngày 2.5. Ê kíp trực gồm bác sĩ Nguyễn Văn Trung, bác sĩ Trần Phương An cùng các cộng sự đã tiến hành ca phẫu thuật khoảng 40 phút, lấy 2 mảnh dị vật ra ngoài, tái thông mạch não thành công cho bệnh nhân T.
Theo bác sĩ Nguyễn Văn Trung, bệnh đột quỵ thường do huyết khối gây tắc nghẽn mạch não nhưng bệnh nhân T. bị đột quỵ do 2 khối dị vật là mảng sùi ở tim bị bong ra, di chuyển theo máu lên mạch não.
“Đây là ca khó, bởi dị vật cứng và dài hơn huyết khối. Chúng tôi phải phối hợp đồng thời 2 kỹ thuật, 2 dụng cụ để vừa kéo, vừa hút cùng lúc 2 mảnh dị vật ra ngoài”, bác sĩ Trung nói.
Theo bác sĩ Nguyễn Văn Trung, trường hợp anh T. là bệnh nhân trẻ tuổi nhất tại Bình Định bị bệnh đột quỵ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.