Làm việc kéo dài dễ tăng nguy cơ đột quỵ

23/06/2019 11:09 GMT+7

Nguy cơ đột quỵ tăng gần 30% đối với những người làm việc nhiều hơn 10 giờ đồng hồ/ngày trong ít nhất 50 ngày/năm, theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san Stroke.

 Và nguy cơ này tăng 45% ở những người làm việc quá giờ hơn 10 năm.
“Mối liên hệ giữa 10 năm làm việc kéo dài và đột quỵ dường như mạnh hơn đối với những người dưới 50 tuổi. Điều này cần nghiên cứu sâu thêm”, trưởng nhóm nghiên cứu Alexis Descatha tại Bệnh viện Paris và Đại học Angers (Pháp) cho biết.
Để có được kết luận trên, các chuyên gia xem xét dữ liệu của hơn 143.000 người từ 18 - 69 tuổi. Họ thu thập thông tin về các nguy cơ tim mạch, lịch sử đột quỵ, thói quen hút thuốc lá và số giờ làm việc.
Nghiên cứu cho thấy căng thẳng do làm việc nhiều giờ, các rủi ro sức khỏe liên quan, uống rượu bia và kém hoạt động thể chất đều có thể góp phần làm tăng nguy cơ đột quỵ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.