Phẫu thuật cắt bỏ khối u tuyến yên cho bệnh nhân

31/03/2017 12:09 GMT+7

Ngày 31.3, Bệnh viện (BV) đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) cho biết BV vừa cắt bỏ khối u tuyến yên cho bệnh nhân P.T.T (30 tuổi, ngụ Dầu Tiếng, Bình Dương) bằng phương pháp nội soi qua xoang bướm.

Thay vì phải mở sọ, vén não để đến tuyến yên như trước, các bác sĩ chỉ cần rạch một đường nhỏ ở cánh mũi để đi vào khoang mũi. Thời gian thực hiện phẫu thuật chưa đầy 2 giờ đồng hồ.
Hiện tình trạng bệnh nhân ổn định và hồi phục tốt.
Một năm qua bệnh nhân T. thường bị những cơn đau đầu, kèm rối loạn chu kỳ kinh nguyệt kéo dài. Đặc biệt là ngực có dấu hiệu tiết sữa thường xuyên, mặc dù bệnh nhân đã qua giai đoạn nuôi con nhỏ rất lâu. Bệnh nhân đã điều trị nhiều nơi nhưng tình trạng không thuyên giảm, sức khỏe sa sút…
Tại BV đa khoa Xuyên Á, bệnh nhân được xác định có khối u vùng tuyến yên, kích thước hơn 2 cm. Khối u lớn này có thể gây chèn ép dây thần kinh thị giác, tăng áp lực nội sọ chèn ép sâu trong não, gây nguy hiểm với các biểu hiện đau đầu, nôn, hôn mê... thậm chí có thể gây tử vong. Ngoài ra, còn gây rối loạn nội tiết tố, có thể gây vô sinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.