Cao tốc Cam Lộ - La Sơn còn vướng nhiều mặt bằng

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
19/10/2019 07:31 GMT+7

Sáng 18.10, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị Lê Thanh Hùng cho biết, dự kiến trong tháng 11 tới, tỉnh này sẽ hoàn thành giải phóng và bàn giao mặt bằng toàn bộ tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 37,3 km.

Hiện, sở này chỉ mới bàn giao được 26,8 km, nhiều đoạn vướng mắc do tranh chấp đất đai và tài sản trên đất. Trong đó, khó khăn nhất là tranh chấp giữa 25 hộ dân ở khu đất do Cục Hải quan Quảng Trị quản lý, nằm tại xã Triệu Ái (H.Triệu Phong). Đất này giao Cục Hải quan Quảng Trị từ năm 1993 để trồng rừng, nhưng sau đó bỏ hoang. Một số hộ dân lên đây trồng rừng rồi sang tay nhiều chủ, hiện gây khó khăn để quy chủ, thu hồi. Tại xã Triệu Thượng, 10 hộ dân tranh chấp đất với Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Thạch Hãn.
Tại H.Cam Lộ, 25 hộ gia đình phải xác định lại nguồn gốc sử dụng đất và bị ảnh hưởng tại điểm giao cao tốc với QL9.
Tại 3 huyện thị khác có cao tốc đi qua là TP.Đông Hà, TX.Quảng Trị và H.Hải Lăng cũng có một số đoạn vướng mặt bằng. Từ tháng 4.2019, tỉnh Quảng Trị bắt đầu công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn, với tổng mức 114 tỉ đồng. Đến nay, tỉnh đã giải ngân được 50 tỉ đồng.
Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, đơn vị đại diện chủ đầu tư, việc chậm bàn giao mặt bằng khiến các nhà thầu gặp khó, nên đơn vị này đề nghị tỉnh Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Được biết, dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công ngày 16.10.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.