Dược Hậu Giang chuẩn bị nới room ngoại lên 100%

14/07/2017 16:54 GMT+7

Dược Hậu Giang (DHG) vừa công bố tờ trình qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản việc nâng room ngoại lên 100%, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh đang hạn chế đầu tư nước ngoài.

Dược Hậu Giang cho rằng việc nới room nhằm tăng tính thanh khoản của cổ phiếu, vì quyền lợi của tất cả cổ đông.
Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2017 đã thống nhất nới room lên trên 49% nhằm khai thác cơ hội, điểm mạnh, hạn chế thách thức và giảm ảnh hưởng đến mức thấp nhất mục tiêu chiến lược đến 2020 của DHG, tối đa hóa các lợi ích từ việc thu hút thêm nguồn vốn nước ngoài. Để tiến hành, DHG phải điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh chính hiện nay đang hạn chế đầu tư nước ngoài.
Hiện nay, cổ đông lớn tại DHG có Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đang nắm giữ 43,36%, Taisho (Nhật Bản) nắm 24,5%.
Trước đó, trong ĐHĐCĐ thường niên, SCIC cho biết sẽ xem xét thoái vốn tại DHG nhưng trong ngắn hạn 2-3 năm thì chưa có kế hoạch. Trong khi đại diện Taisho chia sẻ Taisho mong muốn nâng sở hữu nhưng không có ý định thâu tóm mà muốn hợp tác cùng DHG.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.