Giá euro ngày 19.2: Vẫn đi xuống khi nỗi lo về dịch Covid-19 chưa hết

19/02/2020 09:03 GMT+7

Giá USD ngày 19.2 tăng thì ngược lại đồng euro tiếp tục đi xuống.

Đầu ngày 19.2, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.228 đồng/USD, tăng thêm 14 đồng so với ngày trước đó. Nhưng tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank vẫn đứng yên khi mua vào 23.135 đồng/USD và bán ra 23.305 đồng/USD. Tương tự, Eximbank cũng chưa thay đổi tỷ giá khi vẫn mua vào 23.160 đồng/USD và bán ra 23.290 đồng/USD. 
Trong khi đó, đồng euro tại Vietcombank mua vào 24.647 đồng và bán ra 25.773 đồng, giảm 36 -38 đồng/euro so với cuối tuần qua. Hay ngân hàng Eximbank cũng giảm mạnh từ 74 - 75 đồng ở hai chiều giao dịch so với ngày 18.2. Giá mua euro của Eximbank xuống còn 24.862 đồng và bán ra 25.228 đồng.
Tỷ giá USD trên thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong gần ba năm so với đồng euro khi một cuộc khảo sát của Đức cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước này đang xuống thấp. Sáng 19.2, Kitco ghi nhận chỉ số USD-Index ở mức 99,44 điểm và tỷ giá euro so với USD tăng 0,1% lên 1,0800.
Theo Reuters, Viện nghiên cứu ZEW của Đức cho biết tâm lý các nhà đầu tư đã giảm trước tình trạng nền kinh tế nước này xấu hơn nhiều so với dự kiến vào tháng 2, một phần vì lo ngại dịch Covid-19 sẽ làm suy yếu thương mại thế giới. So với đồng bạc xanh, đồng euro đã mất khoảng 3,7% giá trị. Dữ liệu yếu kém của khu vực đồng euro thúc đẩy kỳ vọng rằng chính sách tiền tệ sẽ còn nới lỏng lâu hơn dự kiến trước đây.
Tuy nhiên kết thúc phiên giao dịch 18.2 (rạng sáng 19.2 giờ Việt Nam), chứng khoán Mỹ cũng đi xuống khi chỉ số Dow Jones rớt 165,89 điểm, tương đương giảm 0,5 xuống 29.232,19 điểm. Đây là phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp của chỉ số này. Tương tự, chỉ số S&P 500 giảm 0,29% xuống 3.370,29 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng nhẹ 0,02% lên 9.732,74 điểm. Theo CNBC, Apple cảnh báo công ty này dự kiến sẽ không đạt được doanh thu hằng quý, do sự sụt giảm sản lượng và nhu cầu suy yếu ở Trung Quốc khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Cảnh báo của Apple đã khiến cổ phiếu của công ty này và một số nhà cung cấp chìm trong sắc đỏ là nguyên nhân chính đẩy chỉ số Dow Jones đi xuống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.