Giá USD ngày 13.5: Thị trường tự do thấp hơn ngân hàng

13/05/2020 09:03 GMT+7

Giá USD ngày 13.5 trên thế giới đi xuống nhưng ngân hàng trong nước tăng nhẹ trở lại.

Đầu ngày 13.5, giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng nhẹ dù tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 1 đồng còn 23.244 đồng/USD. Vietcombank tăng thêm 10 đồng ở cả hai chiều mua và bán, lên 23.220 - 23.430 đồng/USD; Eximbank tăng 20 đồng lên 23.250 - 23.420 đồng/USD...  Điều này khiến giá USD tại các  ngân hàng cao hơn trên thị trường tự do. Hiện USD thị trường tự do giao dịch ở mức 23.320 - 23.390 đồng/USD, giảm thêm 50 - 60 đồng so với cuối tuần qua.
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index giảm 0,05 điểm xuống 99,95 điểm. Đồng USD suy yếu sau khi dữ liệu công bố ngày 12.5 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ giảm 0,8% trong tháng 4.
Tâm lý thị trường cũng chuyển biến tiêu cực sau khi Thượng Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham công bố một dự luật yêu cầu Trung Quốc phải hợp tác điều tra về đại dịch Covid-19, nếu không sẽ phải chịu trừng phạt. Bên cạnh đó, ngày 12.5, Tiến sĩ Anthony Fauci - Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia trong phiên điều trần trước Ủy ban Y tế Thượng viện cho rằng nước Mỹ sẽ cần thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể tạo ra được vắc xin. Ông cũng cảnh báo người dân Mỹ có thể sẽ phải hứng chịu "thêm nhiều đau khổ và chết chóc" nếu các bang mở cửa kinh tế quá sớm.
Những thông tin trên khiến nhà đầu tư lo lắng về sự hồi phục chậm chạp của nền kinh tế tại Mỹ cũng như nhiều nơi khác. Việc suy yếu của đồng bạc xanh cũng góp phần đẩy giá vàng tăng trở lại. Bên cạnh đó, giá dầu thô cũng hồi phục lại với hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 6 trên sàn Nymex tăng 6,8% lên 25,78 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 6.4; hợp đồng dầu Brent giao tháng 7 trên sàn Luân Đôn cộng 1,2% lên 29,98 USD/thùng.
Chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên 12.5 đi xuống. Cuối phiên, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 457,21 điểm, tương đương giảm 1,89% xuống 23.764,78 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 2,05% còn 2.870,12 điểm; Nasdaq Composite sụt 2,06% còn 9.002,55 điểm và chấm dứt chuỗi tăng 6 phiên liên tiếp của Nasdaq.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.