Giá xuất khẩu cà phê, tiêu, điều...đều giảm

Chí Nhân
Chí Nhân
16/12/2018 16:00 GMT+7

Có ít nhất một nửa số mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam đang gặp khó khăn và ít có triển vọng khởi sắc trong thời gian ngắn.

Đầu tiên có thể kể đến xuất khẩu cà phê tăng mạnh về lượng nhưng giá giảm và xu hướng này khó thay đổi trong thời gian tới. Trong 11 tháng qua xuất khẩu cà phê đạt tới 1,7 triệu tấn tăng 23% về lượng nhưng giá trị thu về chỉ có 3,3 tỉ USD tăng 3,2% so với cùng kỳ 2017. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá cà phê xuất khẩu bình quân (10 tháng đầu năm 2018) giảm tới gần 17% so với cùng kỳ năm 2017, hiện chỉ còn 1.894 USD/tấn.
Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến giá cà phê trong nước. Giá cà phê trong nước hiện chỉ khoảng 34.600 – 35.200 đồng/kg, giảm 700 – 900 đồng/ kg so với tháng trước. Đáng lo là giá cà phê khó khởi sắc trong thời gian tới khi mà áp lực dư cung trên thị trường toàn cầu ngày càng tăng. Nguồn cung cà phê Conilon Robusta năm nay của Brazil dự báo dư thừa khoảng 4-5 triệu bao để xuất khẩu.
Đức và Mỹ vẫn là 2 thị trường chính nhập khẩu cà phê Việt Nam. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay nhiều thị trường có sự tăng trưởng mạnh như: Indonesia tăng 7 lần, Nga tăng 69%, Philippines tăng 52%, Thái Lan tăng gần 52%...
Bên cạnh cà phê, một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam cũng trong xu thế giảm giá. Cụ thể như hạt tiêu, 36% thị phần. Giá xuất khẩu bình quân chỉ còn 3.271 USD/tấn, giảm 38,2% so với cùng kỳ năm 2017. Chính vì vậy dù xuất khẩu tăng gần 9% về lượng nhưng giá trị giảm đến 32,5%. Cả 11 tháng qua giá trị xuất khẩu tiêu chỉ đạt có 718 triệu USD và nhiều khả năng sẽ lần đầu tiên sau nhiều năm không vượt qua được con số 1 tỉ USD. Năm 2017, xuất khẩu tiêu đạt 1,12 tỉ USD, con số này đã thấp hơn năm 2016 gần 22%. Cũng như cà phê, ngành tiêu đang chịu sức ép lớn do nguồn cung dư thừa. Giá tiêu tại thị trường nội địa chỉ còn khoảng 55.000 đồng/kg, giảm 3.000 – 5.000 đồng/kg so với tháng trước và giảm đến 3 lần so với mức giá đỉnh điểm cách đây 3 năm.
Giá cà phê chưa có dấu hiệu khởi sắc trong thời gian tới Trần Hiếu
Trong danh sách các nông sản tăng lượng giảm giá còn có hạt điều. Giá điều nhân xuất khẩu hiện chỉ còn 9.239 USD/tấn, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2017. Xuất khẩu điều ước đạt 342.000 tấn tương đương 3,1 tỉ USD, tăng 6% về khối lượng nhưng giảm 3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Năm nay là năm khó khăn của ngành điều vì xảy ra tình trạng tranh mua tranh bán dẫn đến nhiều doanh nghiệp thua lỗ. Ngành này cũng phải chi tới 2,25 tỉ USD để nhập điều thô về sản xuất.
Xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn ước đạt 2,2 triệu tấn và 886 triệu USD, giảm 36% về khối lượng và giảm 2,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.
Xuất khẩu cao su ước đạt 1,4 triệu tấn và 1,9 tỉ USD, tăng 15% về khối lượng nhưng giảm 5,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.368 USD/tấn, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.