Lâm sản xuất khẩu thu về trên 1 tỉ USD trong tháng 8

27/08/2019 14:58 GMT+7

Xuất khẩu lâm sản trong tháng 8 đạt doanh thu 1,031 tỉ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, nâng tổng giá trị xuất khẩu 8 tháng đầu năm nay lên 7,06 tỉ USD.

Ngày 27.8, thông tin từ Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) cho biết, nhóm ngành lâm sản vẫn nằm trong nhóm có xuất khẩu đứng đầu ngày nông nghiệp trong tháng 8, và 8 tháng đầu năm nay.
Theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, giá trị xuất khẩu lâm sản tháng 8 ước đạt 1,031 tỉ USD, tăng 16% so với với cùng kỳ 2018, nâng tổng giá trị xuất khẩu 8 tháng đầu năm ước đạt 7,08 tỉ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2018.
Xuất khẩu lâm sản cũng chiếm tỉ trọng gần 27% so với xuất khẩu của toàn ngành nông nghiệp trong 8 tháng đầu năm nay.
Các mặt hàng, sản phẩm lâm sản Việt Nam hiện được xuất khẩu vào 5 thị trường chính gồm: Mỹ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu, Hàn Quốc và Trung Quốc, chiếm gần 80% tổng kim ngạch xuất khẩu lâm sản.
Ở chiều ngược lại, nhập khẩu lâm sản trong tháng 8 của Việt Nam chỉ có 216 triệu USD, đưa tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ cả năm lên trên 1,6 tỉ USD. Trong đó, thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam là các nước Mỹ, Trung Quốc, Hòa Kỳ, Thái Lan, Malaysia, Pháp, Braxin và Đức, chiếm khoảng 60% tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.
Bên cạnh đó, Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, do ảnh hưởng thời tiết nắng nóng kéo dài, tình trạng cháy rừng trong tháng 8 vẫn xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt là các tỉnh nam Trung bộ. Thống kê trên cả nước, trong tháng 8 đã xảy ra 48 vụ cháy rừng, các vụ cháy rừng xảy ra chủ yếu tại các tỉnh miền Trung gồm: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định.
Cháy rừng trong 8 tháng đầu năm nay đã khiến 1.784 ha rừng bị thiệt hại, tăng 1.465 ha so với cùng kỳ năm ngoái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.