Ngày 19.8, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh tổ chức tái thả 24 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm về rừng tự nhiên do đơn vị quản lý.
Trong số này có rùa núi vàng, rùa núi viền, khỉ mặt đỏ, culi nhỏ, tê tê Java, trăn gấm, kỳ đà vân… thuộc nhóm IB và IIB.
Theo Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, toàn bộ 24 cá thể được tiếp nhận trong tháng 7.2026 thông qua việc người dân tự nguyện bàn giao và sự phối hợp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ đầu tháng 7.2026 cho thấy cả 24 cá thể đều có sức khỏe tốt, phục hồi bản năng tự nhiên và đủ điều kiện sống độc lập trong môi trường rừng.
Hoạt động tái thả có sự giám sát của các cơ quan chức năng địa phương, lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương, nhằm bảo đảm đúng quy trình, quy định pháp luật và an toàn cho động vật.

Lực lượng chức năng tái thả 24 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm về rừng tự nhiên thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh
ẢNH: CTV
Ông Trần Văn Thụ, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, cho biết khi mới được tiếp nhận, nhiều cá thể có sức khỏe yếu, bị thương nặng hoặc suy kiệt. Một số cá thể thậm chí mất bản năng tự nhiên.
Trung tâm đã thực hiện các bước cứu hộ, gồm điều trị thú y, xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp và phục hồi tập tính hoang dã. Qua thời gian chăm sóc, các cá thể từng bước phục hồi sức khỏe và khả năng sinh tồn.
Theo ông Trần Văn Thụ, việc 24 cá thể đủ điều kiện trở lại tự nhiên là tín hiệu tích cực, cho thấy nhận thức của cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã ngày càng được nâng cao.
"Việc tái thả động vật rừng nguy cấp về tự nhiên không chỉ góp phần phục hồi quần thể các loài trong hệ sinh thái rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, mà còn cho thấy vai trò của công tác cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã tại địa phương. Hoạt động này đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ đa dạng sinh học, kêu gọi cộng đồng chung tay chấm dứt các hành vi săn bắt, nuôi nhốt và buôn bán động vật hoang dã trái phép", ông Thụ cho biết.
Bình luận (0)