Tài xế công nghệ thua tiền ảo, bịa chuyện cướp xe để xin tiền gỡ gạc

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/12/2021 12:11 GMT+7

Đầu tư tiền ảo Bitcoin bị thua lỗ nên K. bán xe máy để trả nợ, để xin tiền gia đình tiếp tục đầu tư gỡ lại, K. bịa chuyện trình báo bị cướp xe. Công an Q.Cẩm Lệ đang củng cố hồ sơ xử phạt.

Ngày 10.12, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho hay đã làm rõ vụ tài xế công nghệ bị cướp xe là trình báo giả, do tài xế này đầu tư tiền ảo Bitcoin bị thua lỗ.

Tối 9.12, Công an Q.Cẩm Lệ nhận được tin báo từ anh T.D.K (26 tuổi, quê Đắk Lắk, tạm trú P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) về việc anh bị cướp xe máy ở P.Hòa Xuân, trong khi xe máy là phương tiện duy nhất để anh hành nghề tài xế công nghệ, làm shipper.

Công an Q.Cẩm Lệ tiến hành điều tra, nhận thấy nhiều bất thường trong lời khai và ghi nhận xung quanh địa bàn không có các vụ việc như trình báo.

K. bị lập biên bản về hành vi báo tin giả đến cơ quan chức năng

NGUYỄN TÚ

Qua đấu tranh, K. đã thừa nhận đã bịa chuyện cướp xe máy. Nguyên do K. chơi tiền ảo Bitcoin, do đầu tư thua lỗ đã phải bán xe máy để trả nợ. Hằng ngày K. thuê xe máy khác để làm tài xế công nghệ nhưng vẫn không thể trả hết số tiền đang nợ.

Để có cớ xin tiền gia đình bù đắp các khoản thua lỗ tiền ảo Bitcoin và tiếp tục đầu tư để gỡ gạc, K. đã nghĩ ra cách báo mất xe như nói trên. Hiện Công an Q.Cẩm Lệ đang củng cố hồ sơ, xử phạt K. về hành vi báo thông tin giả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.