Tân HLV Chelsea muốn đoạt ngôi Champions League và Cúp FA để làm ‘mát dạ’ tỉ phú

Tây Nguyên
Tây Nguyên
29/01/2021 10:09 GMT+7

Thomas Tuchel cho biết ông chấp nhận việc sẽ được đánh giá năng lực dựa trên thành tích của đội bóng sau khi trở thành HLV thứ 13 của Chelsea trong triều đại 17 năm của ông chủ - tỉ phú người Nga Roman Abramovich.

“The Blues” đã sa thải HLV Frank Lampard, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của Chelsea, vào hôm 25.1 sau chuỗi 5 thất bại trong 8 trận tại Ngoại hạng Anh. Tân HLV Tuchel đã có một khởi đầu kém ấn tượng với trận hòa 0-0 trên sân nhà trước Wolves hôm 27.1, chỉ 24 giờ sau khi ông được bổ nhiệm dẫn dắt Chelsea với bản hợp đồng 18 tháng.

Các CLB bóng đá hàng đầu châu Âu mất hơn 2 tỉ đô doanh thu vì Covid-19

Chiến lược gia người Đức cho biết, một thách thức về danh hiệu Ngoại hạng Anh là không thực tế trong mùa giải này khi Chelsea đang kém đội đầu bảng Man City tới 11 điểm, nhưng muốn thử thách để giành chức vô địch ở Cúp FA và Champions League.

HLV Tuchel (trái) đặt quyết tâm hướng đến Champions League và Cúp FA

AFP

"Nếu bạn ký hợp đồng với Chelsea, bạn đang ký hợp đồng vì khao khát danh hiệu", Tuchel nói trong buổi ra mắt giới truyền thông hôm 28.1. "Bạn đang ký hợp đồng để trở nên cạnh tranh trong mọi giải đấu mà bạn chơi. Tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó. Tôi ở đây để thử thách cho mọi danh hiệu mà chúng tôi có thể giành được. Thực tế năm nay là Champions League và Cúp FA, bởi bây giờ nói về chức vô địch Ngoại hạng Anh là không thực tế”, HLV Tuchel cho biết.
Nhà cầm quân 47 tuổi nói tiếp: “CLB đã thể hiện điều này rất rõ ràng, đó là về kết quả. Chúng tôi luôn cố gắng mang lại hiệu suất tốt, cải thiện các cầu thủ, nâng cao giá trị của họ nhưng tôi rất thực tế, tôi đang ở trong một câu lạc bộ có “DNA” là giành chiến thắng và các danh hiệu".
Bất chấp những biến động về thay đổi HLV, nhưng không CLB ở Anh nào giành được nhiều danh hiệu hơn Chelsea trong kỷ nguyên Abramovich. Tỉ phú người Nga đã rót khoản đầu tư 220 triệu bảng để chiêu mộ tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè nhưng Lampard không nhận được những gì tốt nhất từ các nhân tố mới.
HLV Tuchel được kỳ vọng sẽ đưa những người đồng hương Timo Werner và Kai Havertz trở lại đẳng cấp vốn khiến Chelsea phải chi hơn 120 triệu bảng để có chữ ký 2 tài năng xuất sắc nhất Bundesliga.

Chelsea (phải) có màn ra mắt kém ấn tượng dưới thời tân HLV Tuchel

AFP

Mặc dù vô địch Ligue 1 trong 2 mùa giải liên tiếp và dẫn dắt PSG lọt đến trận chung kết Champions League đầu tiên ở mùa giải trước, nhưng Tuchel vẫn bị nhà vô địch Pháp sa thải vào cuối năm ngoái. Chiến lược gia này thừa nhận ông phải đối mặt với thử thách rất khác ở Ngoại hạng Anh so với sự thống trị của PSG tại bóng đá Pháp.
Tuchel đang mong muốn được đối đầu với những tên tuổi lớn như Pep Guardiola của Man City và Jurgen Klopp của Liverpool. HLV từng nổi lên khi dẫn dắt CLB Dortmund chia sẻ thêm: “Đó là cơ hội ở một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới, trong giải đấu cạnh tranh nhất thế giới. Có cảm giác rằng chúng ta hoàn toàn không nên bỏ lỡ cơ hội trở thành một phần của gia đình Chelsea và cạnh tranh các danh hiệu với những người quản lý tốt và đội bóng tốt nhất”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.