Tân sinh viên từ các tỉnh về thành phố học tập cần trải nghiệm, khám phá gì?

Lê Thanh
Lê Thanh
20/09/2022 18:48 GMT+7

Tân sinh viên từ các tỉnh đến TP.HCM học tập luôn nhìn thấy những điều mới mẻ, thú vị. Một số bạn lên kế hoạch về hành trình trải nghiệm, khám phá, học hỏi nhằm tích lũy những điều bổ ích cho bản thân.

Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM

lê thanh

Lần đầu tiên đến TP.HCM, Huỳnh Văn Lâm, tân sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, cho biết: “Tôi hơi choáng ngợp trước một thành phố quá năng động này, vì mình đã quen với sự trầm mặc tại quê mình ở Huế. Chính vì vậy, tôi muốn được đi tham quan nhiều nơi, trải nghiệm nhiều điều để tích lũy kiến thức và vốn sống cho bản thân”.

“Cuối tuần rồi, tôi cùng 1 người bạn ra phố đi bộ Nguyễn Huệ dạo chơi. Sau đó, cả hai đón xe buýt 2 tầng tham quan các cung đường ở Q.1. Xe chạy qua những tuyến đường có các công trình cổ xưa, xen lẫn những công trình kiến trúc nhà hiện đại với những hàng cây cổ thụ rất đẹp. Tôi không nghĩ rằng TP.HCM lại còn có những hàng cây xanh cổ thụ, lọt thỏm giữa không gian hiện đại như thế”, Lâm khoe.

Dinh Độc Lập nhìn từ xa

lê thanh

Đường Lê Duẩn, xuyên qua Công viên 30 Tháng 4, Q.1

LÊ THANH

Còn Nguyễn Thị Phương Trang, tân sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết: “Thời còn học tại quê nhà ở tỉnh Ninh Thuận, tôi từng nghe đến tên Làng đại học Thủ Đức rộng lớn. Khi đó, tôi nghĩ rằng sau này vào TP.HCM học tập, những ngày đầu tiên sẽ dành thời gian tìm hiểu khu vực này có gì hay, có gì đặc biệt với nhiều thế hệ sinh viên đến thế. Tôi sẽ dành thời gian cuối tuần để tìm hiểu về nơi này”.

Sinh viên trong khu Đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, nơi có Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM

lê thanh

Với Nguyễn Tiến Trung (quê tỉnh Quảng Ngãi), tân sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho biết: “Kế hoạch của tôi là dành thời gian rảnh của năm nhất để khám phá về thành phố năng động này. Tôi cũng đã lên kế hoạch cụ thể để trải nghiệm những điểm cần đi, cần đến tích lũy những kiến thức cho bản thân”.

Tiến Trung bật mí: “Mấy hôm nay tôi đã đến tham quan, tìm hiểu những nơi học tập kỹ năng, vui chơi, giải trí dành cho các bạn trẻ. Cụ thể, tôi đã đến tham quan Nhà văn hóa thanh niên TP.HCM, Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM và ghi lại những lịch học kỹ năng miễn phí bổ ích cho bản thân. Sắp tới, tôi sẽ tìm hiểu thêm các điểm tham quan, vui chơi miễn phí khác dành cho giới trẻ như: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường sách Nguyễn Văn Bình, hồ Con Rùa, các công viên... Tôi muốn đến những nơi này để xem thử nhịp sống của TP.HCM có gì mới, có gì hay để mình học hỏi, thích nghi với cuộc sống thành thị hay không”.

Đường Lê Thánh Tôn (Q.1), đoạn trước trụ sở UBND TP.HCM

lê thanh

Xe buýt là phương tiện rất phù hợp đi lại mỗi ngày vì giá rẻ nên hầu hết các sinh viên đặc biệt quan tâm.

Lê Văn Minh, tân sinh viên Trường ĐH Sư Phạm kỹ thuật TP.HCM, chia sẻ: “Tôi đang tìm hiểu về lộ trình của các tuyến xe buýt sao cho phù hợp để trải nghiệm, khám phá nhiều nơi. Bởi vì mình học ở thành phố này trong 4 năm, chắc chắn sẽ sử dụng phương tiện xe buýt là chính trong việc đi lại”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.